Ông Zelensky ‘mời’ tỉ phú Musk đến Ukraine trước khi đề xuất chấm dứt xung đột

(PLO)- Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đề nghị tỉ phú Mỹ Elon Musk đến Ukraine trước khi đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đề nghị tỉ phú Mỹ Elon Musk đến Ukraine trước khi đưa ra đề xuất chấm dứt cuộc xung đột giữa nước này với Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (trái) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu qua video gửi tới một sự kiện của tờ The New York Times, ông Zelensky nói rằng ông không chắc ai đó đã có “ảnh hưởng” đối với ông Musk, nhưng cho biết thêm rằng vị tỉ phú này nên thăm Ukraine để hiểu hơn về cuộc xung đột.

“Nếu ông muốn hiểu những gì Nga đã làm ở đây (Ukraine), hãy đến Ukraine và ông sẽ tận mắt chứng kiến ​​điều này mà không cần phải nói thêm lời nào. Và sau đó, ông sẽ cho chúng tôi biết làm thế nào để kết thúc cuộc chiến này, ai đã bắt đầu cuộc chiến và khi nào chúng ta có thể kết thúc nó” – ông Zelensky nói.

Tháng trước, ông Musk đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến hơn 100 triệu người theo dõi về một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, bao gồm tổ chức lại các cuộc bầu cử ở các khu vực của Ukraine mà Nga đã sáp nhập và yêu cầu Ukraine từ bỏ bán đảo Crimea.

Cuộc thăm dò đã kết thúc với đa số người được hỏi phản đối đề xuất của ông Musk. Chủ nhân mới của Twitter cũng đã vấp phải sự phản đối sâu rộng, bao gồm từ chính giới Mỹ và giới lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky ban đầu đáp trả cuộc thăm dò của tỉ phú Musk bằng một cuộc thăm dò của riêng mình, hỏi người dùng Twitter rằng họ thích ông Musk nào hơn: “Người ủng hộ Ukraine” hay “Người ủng hộ Nga”.

Tỉ phú Musk đã phủ nhận những tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc thăm dò hoặc là “người phát ngôn” của Điện Kremlin.

Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ đòi lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm giữ và những người ủng hộ ông nói rằng việc nhượng lại lãnh thổ cho Nga có thể khuyến khích Điện Kremlin.

Ông Musk cũng đã đe dọa rút các vệ tinh Starlink của mình ra khỏi Ukraine vào tháng trước vì nó đắt đỏ. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ ý định trên và nói sẽ tiếp tục tài trợ miễn phí cho chính quyền Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm