Park Geun Hye và Park Chung Hee

Bà Park Geun Hye vừa đắc cử tổng thống Hàn Quốc. Theo báo chí cho biết bà này là con của nhà độc tài, cựu Tổng thống Đại Hàn Phác Chính Hy, nhờ thừa kế sự nghiệp của cha mà bà được đắc cử.

Đề nghị Anh Phó cho biết rõ: ông Phác Chính Hy đã có công lao gì đặc biệt mà được dân chúng ái mộ, đến nỗi dồn phiếu bầu cho con ông làm tổng thống? Tại sao ông này là tổng thống độc tài mà người ta không ám sát ổng, lại ám sát vợ ổng (là mẹ của bà Park Geun Hye)?

(Ông TRẦN VĂN HÒA, Tp Biên Hòa, Đồng Nai)

Bà Park Geun Hye trong đêm công bố thắng cử.

Thưa ông Trần Văn Hòa,

Trước hết, tôi xin khẳng định ngay phần hỏi cuối của ông: Không phải mẹ của bà Park Geun Hye bị ám sát chết mà thủ phạm cố tình ám sát Tổng thống Park Chung Hee (dịch sang tiếng Việt là “Phác Chính Hy”) nhưng ông ấy may mắn “tai qua nạn khỏi”, còn vợ ông ấy gần bên bị giết chết. Sự kiện xảy ra vào ngày 15-8-1974, trong lúc tình hình chính trị ở Hàn Quốc mất ổn định, căng thẳng, một người ủng hộ phe đối lập của đảng Tân dân chủ (NDP) đã mưu toan ám sát Tổng thống Park nhưng ông vẫn bình an vô sự, còn vợ ông thì bị giết chết.

Xin nhắc sơ lại tình hình của Hàn Quốc lúc ấy, sau khi Tổng thống Lý Thừa Vãn (Rhee Syngman) (1875-1965) từ chức ngày 26-4-1960 thì tình hình chính trị vô cùng rối ren, biểu tình triền miên, xã hội hỗn loạn. Từ đó dẫn đến cuộc đảo chính do quân đội dưới quyền của Thiếu tướng Park Chung Hee thực hiện ngày 16-5-1961. Ủy ban Cách mạng quân sự tiếp quản chính phủ, giải tán quốc hội, cấm biểu tình, kiểm duyệt báo chí… Nhờ áp dụng biện pháp mạnh mà tình hình dần dần ổn định. Tướng Park trở thành quyền tổng thống từ tháng 3-1962. Năm sau, ông rời khỏi quân đội và ra ứng cử tổng thống, đắc cử tổng thống liên tiếp nhiều nhiệm kỳ.

Chính sách của ông Park thành công là ổn định được xã hội và phát triển nền kinh tế. Nền chính trị mà Park xây dựng được là chế độ dân chủ “có hướng dẫn” hay “hạn chế”, dưới sự chỉ đạo của ý thức hệ mà thời đó gọi là “ishin” (“sinh lực mới và đổi mới”). Dưới sự cai quản của “nhà nước kiểu cảnh sát” đó, dân chúng dưới sự vận động của các đảng phái đối lập, biểu tình phản đối nổ ra khắp nơi, dẫn đến việc chính phủ càng áp dụng những biện pháp đàn áp mạnh. Ngày 15-8-1974, Tổng thống Park bị ám sát nhưng chỉ vợ ông chết (như tôi đã nói ở trên).

Park càng ngồi lâu ở ghế Tổng thống thì phong trào chống đối chính phủ càng trở nên mạnh mẽ, với quy mô càng lớn. Với hậu thuẫn của đảng Cộng hòa Dân chủ (DRP) cầm quyền, Park quyết định ở chức vụ tổng thống vô thời hạn. Trong tình hình ấy, ngày 26-10-1979, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Hàn Quốc là Kim Chae-gyu đã bắn chết Tổng thống Park. Tổng thống bị giết chết từ tay của một trong những thuộc cấp được tin cậy nhất của ông đã làm cả nước Hàn Quốc sửng sốt.

Trở lại câu hỏi của ông, Tổng thống Park (cha của bà Park Geun Hye) có công lao gì, theo tôi, công đáng kể nhất của ông là do chính sách cải cách kinh tế mà ông đã biến đổi một nước lạc hậu về kinh tế trở thành một quốc gia công nghiệp, thịnh vượng. Từ đó mà nhân dân nước ông đến ngày nay vẫn tín phục, mặc dù lúc sinh thời ông đã bị dư luận trong và ngoài nước phê phán là nền chính trị độc tài; nhiều cá nhân, lực lượng đối lập tìm mọi cách triệt hạ ông cho bằng được.

Kính chào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm