Phá đường dây dụ phụ nữ bán sang Trung Quốc

Trước đó, từ đơn tố cáo của ông N.V.N. (ngụ huyện Châu Thành) về việc con gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Tối 7-8, lực lượng Công an Tây Ninh đã giải cứu con gái ông N. Tiếp đó, phòng PC45 cùng Công an huyện Châu Thành đã bắt khẩn cấp vợ chồng Vũ, Tú, Quang để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, Tú kết hôn với một người Trung Quốc. Đến đầu năm 2014, Tú cùng chồng làm môi giới cho những người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Việt Nam. Vợ chồng Tú sẽ đưa những người đàn ông Trung Quốc qua Việt Nam xem cô dâu, nếu thành công, vợ chồng Tú lấy 200 triệu/phụ nữ. Tiếp đó, Tú liên hệ với vợ chồng Vũ để tìm phụ nữ nhẹ dạ muốn lấy chồng ngoại. Tú đưa cho Vũ 120 triệu đồng/người để mọi chi phí cho buổi xem mắt, ăn ở của “cô dâu”. Vợ chồng Vũ đã nhờ Quang làm nhiệm vụ dụ dỗ các cô gái trẻ nhẹ dạ, mỗi người phụ nữ Quang được Vũ trả công 2 triệu đồng. Vũ đưa từ 50-60 triệu đồng cho phía nhà cô dâu, sau khi làm đám cưới, họ chỉ còn khoảng 15-20 triệu đồng.

Tính đến khi bị bắt, đường dây này đã bán trót lọt 9 phụ nữ ra nước ngoài, công an đã giải cứu 3 phụ nữ khi đang chờ làm thủ tục. Tang vật thu giữ, 1 xe ô tô, 1 xe máy, 1 máy tính, 4 ĐTDĐ, 9 hộ chiếu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm