Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, thu giữ 87 xe máy các loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 thanh niên liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy cực lớn.

87 mô tô vừa thu giữ. Ảnh NL

Khám xét, chỗ ở của nhóm thanh niên trên, cảnh sát thu giữ 87 xe mô tô các loại và một xe cải tiến hiệu Hoa Lâm.

Khai thác nhanh, nhóm này khai nhận từ tháng 5-2021 lợi dụng sơ hở của người dân, nhóm đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi trộm được, xe đều đưa về nhà của Nguyễn Tiến Thạch (44 tuổi) ngụ xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam để Thạch mang đến tiệm sửa xe của Trần Việt Tiến ở xã Hàm Cường để thay hình đổi dạng đưa đi tiêu thụ.

Nhóm này còn khai nhận đã tiêu thụ rất nhiều mô tô do các đối tượng trộm cắp khác ở địa bàn nhiều tỉnh thành trong đó có nhiều tỉnh xa như Hải Phòng, Quảng Ninh đưa đến.

Đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe mô tô cực lớn này đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm