Phần Lan 'an ủi' Thụy Điển một khi mình gia nhập NATO trước

(PLO)- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö "an ủi" Thụy Điển rằng nước này sẽ không ở trong tình trạng “dễ bị tổn thương về an ninh” dù Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö "an ủi" Thụy Điển rằng nước này sẽ không ở trong tình trạng “dễ bị tổn thương về an ninh” dù Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước, theo hãng tin AP.

“Có khả năng Phần Lan sẽ gia nhập NATO trước Thụy Điển. Có câu hỏi rằng liệu chúng tôi có nên từ chối đề nghị phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ không? Điều đó nghe có vẻ hơi điên rồ. Sẽ là một tình huống cực kỳ khó khăn nếu chúng tôi nói ‘không’ với Ankara” - ông Niinistö trả lời phỏng vấn với đài SVT của Thụy Điển về khả năng Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển.

Ông Niinistö đề cập phát ngôn hôm 17-3 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong chuyến thăm của ông tới Ankara. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xúc tiến việc phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Phần Lan nhưng sẽ không phê chuẩn đơn của Thụy Điển cho đến khi tranh chấp giữa Ankara và Stockholm được giải quyết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 17-3. Ảnh: REUTERS

Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là 2 thành viên NATO chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai nước Bắc Âu.

Nhiều chuyên gia Thụy Điển cho rằng việc kéo dài đàm phán tư cách thành viên NATO sẽ đặt Stockholm vào một vị trí quân sự dễ bị tổn thương ở khu vực Biển Baltic.

Về vấn đề này, ông Niinistö nói rằng Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch hiện đang đàm phán riêng với Mỹ về một hiệp ước quân sự song phương.

“Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi lớn, gần như lớn hơn cả tư cách thành viên NATO. Nếu tất cả các nước Bắc Âu đều có một thỏa thuận quân sự với Mỹ sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn” - ông nói.

Nhà lãnh đạo Phần Lan cũng lưu ý rằng Helsinki muốn cùng Stockholm gia nhập NATO “nếu việc này nằm trong tay chúng tôi, nhưng việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan nằm trong tay Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm