Phản ứng trái chiều của truyền thông thế giới sau vụ ông Trump ra tòa

(PLO)- Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald trình diện tại tòa án quận Manhattan và tuyên bố không nhận tội, truyền thông thế giới đã có nhiều phản ứng trái ngược.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald ngày 4-4 đã ra trình diện tại tòa án Hình sự quận Manhattan (New York) và không nhận tội đối với 34 tội danh liên quan nghi ngờ giả mạo hồ sơ kinh doanh.

Toàn bộ 34 cáo buộc bắt nguồn từ khoản tiền mà ông Trump đã đưa cho nữ diễn viên Stormy Daniels để bà này không tiết lộ quan hệ tình cảm giữa hai người.

Vụ việc khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố. Truyền thông thế giới đã có các phản ứng khác nhau về vấn đề này, theo kênh Al Jazeera.

Trang nhất của nhiều tờ báo

Trang nhất tờ The Times (Anh) ngày 5-4. Ảnh: TWITTER

Trang nhất tờ The Times (Anh) ngày 5-4. Ảnh: TWITTER

Trang nhất của hầu hết tờ báo ở Anh ngày 5-4 đều là thông tin về ông Trump xuất hiện tại tòa.

Một số báo Anh đã dùng các tiêu đề hấp dẫn như “Trump in the eye of the Stormy” (Tạm dịch: Ông Trump trong mắt bão, Stormy cũng là tên của nữ diễn viên có nghi vấn tình cảm với ông Trump) trên tờ The Mirror và “Trump in the dock” (Ông Trump tại tòa) của tờ The Times.

Trang nhất tờ The Mirror (Anh) ngày 5-4. Ảnh: TWITTER

Trang nhất tờ The Mirror (Anh) ngày 5-4. Ảnh: TWITTER

Một số tờ báo Đức tỏ ra không “thân thiện” với ông Trump.

Tờ Tagesspiegel đã chỉ trích ông Trump cùng dòng tiêu đề “Không có gì ngoài sự thật?”. Tờ Der Spiegel đã xuất bản một chuyên mục có tiêu đề “He Had It Coming” (Tạm dịch: Ngày ấy sắp đến) với nội dung rằng “sau khi trốn tránh bánh xe công lý quá lâu” “ông ấy giờ đã thấy mình bình đẳng trước pháp luật”.

Tờ El País của Tây Ban Nha bám sát tin tức với tiêu đề “Ông Trump bị cáo buộc 34 tội danh” cùng với hình ảnh cựu tổng thống và các luật sư của ông bên trong tòa án ở New York.

Tờ l'Opinione của Ý phủ cả trang nhất của mình với hình ảnh cựu tổng thống cùng dòng tiêu đề “Ngày dài nhất của ông Trump”.

Lợi ích chính trị sau vụ kiện

Trong khi đó, một số tờ báo nêu bật quan điểm về “lợi ích chính trị” từ vụ bắt giữ.

Tuần trước, tờ Le Monde của Pháp viết: “Bằng cách luôn thể hiện mình là nạn nhân của một ‘cuộc săn phù thủy’ và một âm mưu từ ‘nhà nước ngầm’, ông Trump đang buộc những người ủng hộ đứng về phía ông”.

Tương tự, tờ O Globo của Brazil đã đăng một bài viết có tiêu đề “Ông Trump đã biến tòa án thành thùng bầu cử sau bản cáo trạng hình sự”. Bài viết lập luận rằng các cố vấn của ông Trump coi vụ việc và sự chú ý của giới truyền thông là “một chiến dịch quảng cáo sinh lợi”.

Truyền thông Trung Quốc không đưa tin về vụ kiện trên trang nhất của các tờ báo.

Tờ South China Morning Post của Hong Kong có bài viết về “sự trớ trêu” của Mỹ khi đưa một cựu tổng thống ra xét xử.

Nhật báo Izvestia của Nga dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi vụ việc là “cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tự do”.

Ảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump do ông Orban đăng trên Twitter. Ảnh: TWITTER

Ảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump do ông Orban đăng trên Twitter. Ảnh: TWITTER

Về phía các nhà lãnh đạo, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đăng ảnh ông chụp cùng ông Trump lên Twitter và viết: “Hãy tiếp tục chiến đấu! Chúng tôi ở bên bạn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm