Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra sau thông tin 5 máy bay không người lái (UAV) bay qua một căn cứ tàu ngầm hạt nhân trên bờ Đại Tây Dương, hãng Reuters đưa tin ngày 5-12.
Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin ngày 5-12 cho biết các UAV được phát hiện trên căn cứ ở Ile Longue, một bán đảo ngoài khơi vùng Brittany thuộc tây bắc Pháp. Căn cứ này là cảng của 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Pháp là Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant và Le Terrible.
Bà Vautrin lưu ý rằng “mọi hoạt động bay qua các căn cứ quân sự đều bị cấm” ở Pháp.
Ông Jean-Marie Blin, công tố viên phụ trách quân sự tại TP Rennes (Pháp), cho biết các vụ UAV bay qua căn cứ được ghi nhận từ khoảng 19 giờ tối 4-12 cho đến 1 giờ sáng 5-12 (giờ địa phương).
Ông Blin bác thông tin trên truyền thông rằng quân đội đã nổ súng vào các UAV trên, nhưng cho biết lực lượng vũ trang đã thực hiện “những biện pháp phòng ngừa”.
Cơ quan Hải quân phụ trách vùng Đại Tây Dương của Pháp xác nhận việc Văn phòng Công tố Quân sự tại Rennes đã mở cuộc điều tra về vụ việc.
“Cơ sở hạ tầng nhạy cảm không bị đe dọa” - theo ông Guillaume Le Rasle, người phát ngôn của Cơ quan Hải quân phụ trách vùng Đại Tây Dương.
Ông Le Rasle nói còn “quá sớm để xác định” nguồn gốc của các UAV, nhưng cho rằng những chuyến bay này “nhằm gây lo ngại trong người dân”.
Những sự xuất hiện của các UAV, phần lớn có nguồn gốc không rõ ràng, đã gây xáo trộn không phận châu Âu vài tháng gần đây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi các vụ xâm nhập này là “chiến tranh hỗn hợp”.