Lãnh 30 tháng tù vì nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

Người đàn ông bị phạt 30 tháng tù giam và 50 triệu đồng. Đây là bài học đắt giá cho những người dân đang nuôi nhốt những loài động vật hoang dã trái phép.

Ngày 16-1, Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) cho biết sáng cùng ngày, TAND TP Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Văn Lực (62 tuổi, Thái Nguyên) vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Văn Lực (62 tuổi) vừa diễn ra sáng nay, 16-1. Ảnh: ENV

Người đàn ông này bị phạt 30 tháng tù giam và 50 triệu đồng theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS)

Thông tin ban đầu, vào ngày 14-5-2019, cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu số lượng lớn cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại nhà của Lực ở TP Thái Nguyên. Cụ thể, tang vật bị thu giữ bao gồm hai cá thể gấu ngựa; bảy cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc; hai cá thể rùa hộp bua-rê; một cá thể rùa cổ sọc; chín cá thể rùa sa nhân; một cá thể hổ đông lạnh; một cá thể beo lửa đông lạnh; hai bộ da hổ; năm chi gấu đông lạnh; ba cá thể khỉ đuôi dài đông lạnh, năm mảnh yếm và mai rùa hộp trán vàng miền Bắc. 

Cá thể gấu nuôi nhốt tại nhà ông Lực.

Theo ENV, trước đó Lực chỉ bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố theo khoản 1 Điều 244 BLHS cho hành vi nuôi trái phép hai cá thể gấu ngựa mà không tính đến các vi phạm khác.

Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) đã hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo đối tượng này bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.    

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV, đánh giá các cơ quan tiến hành tố tụng tại Thái Nguyên đã đưa ra một bản án tù giam nghiêm khắc với đối tượng. “ENV hy vọng bản án này sẽ góp phần răn đe thức tỉnh các đối tượng đã và đang làm giàu bất chính từ các loài động vật hoang dã”, bà Hà nói.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...