Thuê xe ôm chở đến chợ Thủ Đức trộm đồ

Ngày 19-2, TAND quận Thủ Đức xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1971) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bị hại là bà Trần Thị Lan Nhị (SN 1997), tài sản bị mất có giá trị hơn 8 triệu đồng.

Bị cáo Kim Anh tại tòa ngày 19-2. Ảnh: MV

Bị cáo có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do không có tiền tiêu xài, bị cáo nảy sinh ý định đến chợ Thủ Đức (TP.HCM) tìm những người sơ hở để trộm tài sản.

Ngày 21-7-2019, bị cáo thuê xe ôm chở đến chợ Thủ Đức để mua đồ. Tại đây, bị cáo phát hiện trên xe máy của bị hại có một túi xách liền lấy đem đi. Trên đường đi, bị cáo lấy hai điện thoại, một giỏ xách đem bán lấy tiền rồi tiêu xài hết. Bị hại phát hiện bị mất trộm liền đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp đến, ngày 27-7-2019, khi vừa đến chợ này, bị cáo bị công an tuần tra phát hiện đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm