Tòa nói gì vụ bỏ thuốc hướng thần, rủ doanh nhân đánh bạc?

Ngày 11-3, sau một ngày xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ bỏ thuốc hướng thần dụ đánh bạc rồi cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Tấn (Tuấn ba lá) 17 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Yến (sống chung như vợ chồng với Tấn) 12 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai đồng phạm tội cưỡng Phạm Mình Trung, Dương Hạnh Phúc cùng mức án 14 năm tù.

Hai nữ bị cáo Lê Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Ca bị phạt 16 năm tù về hai tội cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc.

Ba bị cáo đánh bạc bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 - 20 triệu đồng mỗi người.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 11-3. Ảnh: HOÀNG YẾN

HĐXX nhận định Tấn là chủ mưu, các bị cáo có chuẩn bị trước thuốc hướng thần, bài và tiền mặt để dụ dỗ các bị hại vào bẫy. Các bị cáo được xác định phạm tội nhiều lần. 

Số tiền muốn chiếm đoạt rất lớn nhưng thực tế có bị cản trở chỉ chiếm đoạt được phần nhỏ, phạm tội chưa đạt nên cân nhắc mức hình phạt phù hợp.

Cáo trạng nêu để có tiền tiêu xài, vợ chồng hờ Tấn - Yến đã bàn bạc với Trung (anh rể Tấn) cùng những người bạn thực hiện kế hoạch kiếm tiền khá hy hữu. 

Các bị cáo tổ chức dàn cảnh, dẫn dụ những người có tiền, có điều kiện kinh tế ăn nhậu chung, rồi lén bỏ thuốc hướng thần vào bia cho họ uống. Khi thuốc ngấm, hạn chế kiểm soát hành vi, Tấn cùng đồng bọn gài các bị hại đánh bạc sau đó ép ký nợ để chiếm đoạt tài sản.

Tháng 2-2019, nhóm Tấn gặp nhau để tìm “con mồi”. Ca nói có quen biết với ông Nguyễn Văn H (ngụ Long An) chuyên sản xuất cửa nhôm, có điều kiện kinh tế.

Tấn lên kế hoạch lấy lý do mua cửa nhôm số lượng lớn để dụ ông H. tới nhà Tấn. Ngày 1-2-2019, đàn em của Tấn đến nhà ông H. để xem nhà cửa, tình hình tài chính của ông H. và đưa người này từ Long An lên TP.HCM để bàn chuyện đặt mua cửa nhôm kính.

Tiếp đó, Tấn đưa thuốc hướng thần và 250 triệu đồng cho Mai rồi rời khỏi nhà. Mọi việc, Tấn sẽ chỉ đạo đàn em qua điện thoại.

Trưa cùng ngày, Ca, Trung và Phúc đưa ông H. tới nhà Tấn để dự tất niên. Lợi dụng ông H. sơ ý, Mai lén bỏ thuốc hướng thần vào bia cho ông H. uống. Khi "con mồi" ngấm thuốc, Yến, Ca rủ ông H. đánh bài ăn tiền cùng với Trung, Phúc.

Quá trình chơi bài, nhóm này đã dùng thủ đoạn gian lận, tráo bài khiến ông H. thua ít thành thua nhiều, vay tiền ít thành nhiều. Đồng bọn của Tấn nói gì ông H. cũng đồng ý.

Đến 6 giờ chiều, việc đánh bài ngưng. Ca thông báo ông H. nợ Ca 300 triệu đồng, nợ Mai 150 triệu đồng và nợ những người trong sòng bài là 800 triệu đồng. Lúc này, Tấn điện thoại chỉ đạo qua điện thoại yêu cầu đàn em đóng cửa, ép ông H. viết giấy nợ và ép lăn tay với số nợ trên.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đã thực hiện trót lọt chiếm đoạt 150 triệu đồng và giấy tờ đất của ông H. Ngoài ra, nhóm này còn thực hiện hai phi vụ khác...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm