Vụ 43 ha đất vàng tại Bình Dương: Khởi tố thêm 4 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bốn người liên quan đến vụ chuyển nhượng, góp vốn tại dự án thuộc khu đất 43 ha do công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương (công ty 3-2) quản lý.

43 ha đất vàng (trái) nằm ngay sát Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bốn người thuộc công ty 3-2 gồm: ông Lý Thanh Châu (phó tổng giám đốc), bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Nguyễn Thế Sự (trưởng ban kiểm soát công ty) và ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng quản trị).

Cả bốn bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quyết định này cũng đã được VKS Tối cao phê duyệt vào ngày 15-1.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17-1, ông Nguyễn An Định - Tổng giám đốc công ty này đã ký thông báo công bố thông tin về việc ba người của công ty bị khởi tố là ông Châu, ông Sự và bà Thúy. Riêng ông Phát đã nghỉ hưu.

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến ngày 7-4-2020, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ba lãnh đạo công ty này gồm: Ông Nguyễn Văn Minh (chủ tịch HĐQT); ông Trần Nguyên Vũ (tổng giám đốc Công ty 3-2) và ông Huỳnh Thanh Hải (ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành viên HĐQT, chủ tịch, kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương).

Ông Minh sau đó xin được tại ngoại vì bị bệnh. Ông Hải bị cấm khỏi nơi cư trú. Riêng ông Vũ vẫn đang bị tạm giam.

Sau này, vụ việc được VKS tỉnh Bình Dương chuyển lên cấp cao hơn để tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm