Xúc phạm luật sư, 6 người phải xin lỗi và bồi thường

Ngày 6-1, bà Nguyễn Thị Minh Trang (Trưởng Văn phòng luật sư Trang, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết sáu người lên mạng xã hội xúc phạm nhân phẩm, uy tín đối với bà đã xin lỗi công khai và bồi thường tổn thất tinh thần theo phán quyết của tòa.

Theo bà Trang, trong tháng 7, 12-2019, sáu người gồm các ông, bà: Nguyễn Tấn Nam Hùng, Nguyễn Thị Minh Thuận, Nguyễn Tấn Nam Hiếu, Nguyễn Thị Bảo Vy, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Thị Lệ Huyền (cùng ngụ TP Cam Ranh) đã lên mãng xã hội  viết, bình luận nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật về bà. Nhóm này đến trụ sở văn phòng của bà để gây rối, dùng lời nói thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Ngay sau đó, bà Trang gửi đơn tố cáo đến Công an TP Cam Ranh. Ngày 2-6-2020, Công an TP Cam Ranh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn người vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cùng ngày, Công an thành phố cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba người về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu giữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trên mạng xã hội Facebook.  

Ngày 20-6-2020, bà Trang khởi kiện tới TAND TP Cam Ranh, yêu cầu các bị đơn gỡ bỏ nội dung đăng trên tài khoản Facebook cá nhân, xin lỗi công khai tại trụ sở văn phòng của bà, liên đới bồi thường tổn thất tinh thần bằng 10 tháng lương cơ bản do xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà.

Ngày 27-9-2021, TAND TP Cam Ranh xét xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Tòa tuyên buộc các bị đơn chấm dứt thông tin không đúng sự thật, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn; công khai xin lỗi tại văn phòng của bà Trang.

Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần, tòa nhận thấy các bị đơn đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình khi nóng vội đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, đã tự nguyện nộp phạt hành chính. Tại phiên tòa, các bị đơn có mặt xác nhận đã gỡ bỏ thông tin đăng tải và xin giảm bớt số tiền bồi thường tổn thất tinh thần vì hoàn cảnh khó khăn. Do đó, tòa tuyên buộc các bị đơn liên đới bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền bằng năm tháng lương cơ bản (7,45 triệu đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm