Phát hiện kho chứa cả triệu khẩu trang xuất Campuchia

Ngày 3-3, Đội 3-PC03 Công an TP.HCM phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 - Cục QLTT TP.HCM kiểm tra kho hàng tại số 4 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách 50 chỗ biển số Campuchia cùng 370 thùng khẩu trang, ước tính 1 triệu chiếc đang được tập kết để xuất qua Campuchia.

Hàng trăm thùng khẩu trang đang được chờ kiểm đếm.

Đại diện Đội 3-PC03 Công an TP.HCM cho biết qua một thời gian theo dõi, đơn vị phát hiện đây là kho hàng chuyên thu gom khẩu trang “đi theo” xe khách xuất qua Campuchia. Ban ngày khẩu trang được thu gom từ các nơi rồi dùng xe tải nhỏ chở về kho này. Một ngày có khoảng 10 chuyến hàng. Đến tối các dãy ghế trên xe khách được tháo ra để chất khẩu trang lên rồi đưa qua biên giới.  

“Khẩu trang được gom để xuất qua Campuchia có khả năng không phải cho thị trường này mà từ Campuchia sẽ tiếp tục xuất qua Trung Quốc” - đại diện Đội 3-PC03 Công an TP.HCM nhận định.

Hiện chủ hàng vẫn chưa xuất hiện, lực lượng chức năng đang làm việc với chủ kho hàng. Toàn bộ tang vật được niêm phong đưa về kho của Cục QLTT TP.HCM tạm giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng:

Lực lượng chức năng đang kiểm tra thông tin từng loại khẩu trang.

Các loại khẩu trang là của các cơ sở sản xuất Việt Nam.

Một số mẫu khẩu trang.

Mỗi ngày có 10 chuyến hàng từ xe tải nhỏ tập kết về kho hàng này.

Các dãy ghế trên xe được tháo ra bỏ bên ngoài để chất khẩu trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm