Phát hiện mới, MH370 mất tích không phải do hỏng động cơ?

(PLO)- Chuyên gia công bố phát hiện mới rằng chiếc máy bay MH370 mất tích không phải do sự cố kỹ thuật, và có thể tìm thấy xác máy bay chỉ trong 10 ngày nếu có sự hỗ trợ của các thiết bị định vị hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, chuyên gia hàng không vũ trụ Jean-Luc Marchand và phi công Patrick Belly công bố một nghiên cứu cho rằng những bí ẩn về sự mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 (thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines) có thể được giải đáp nếu có một cuộc tìm kiếm mới, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 27-12.

Trong báo cáo kết quả nghiên cứu, hai chuyên gia cho biết họ phát hiện bộ phát đáp của MH370 (thiết bị phát tín hiệu radar giúp các trạm kiểm soát không lưu định vị được vị trí của máy bay) đã bị tắt.

Hai chuyên gia cũng khẳng định việc MH370 rơi vào chế độ tự động lái sau khi chệch khỏi đường bay là hành động có chủ đích của phi công, chứ không phải do sự cố kỹ thuật. Do đó, giả thuyết mất tích của MH370 vì hư hỏng động cơ là không thể xảy ra.

Mất tích của MH370.png
Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất hôm 8-3-2014 để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ảnh: REUTERS

Theo đó, hai chuyên gia tin vào giả thuyết “máy bay MH370 đã bị cướp và rơi ở một vùng biển sâu”.

Hai chuyên gia còn đề xuất một khu vực tìm kiếm mới và cho rằng sẽ mất khoảng 10 ngày để tìm thấy xác máy bay nếu có sự hỗ trợ của các thiết bị định vị hiện đại. Tuy nhiên, hai người chưa tiết lộ chi tiết vị trí đã đề cập.

Theo SCMP, thông tin trên khiến người thân của các nạn nhân Trung Quốc (TQ) trên chuyến bay MH370 kêu gọi nối lại các hoạt động tìm kiếm máy bay.

Trả lời phỏng vấn SCMP hôm 27-12, anh Giang Huy - người thân của một nạn nhân trên MH370 - cho biết gia đình anh luôn kêu gọi việc nối lại tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vì hy vọng sẽ gặp lại người thân.

“Hiện nay có nhiều công nghệ mới tiên tiến có khả năng định vị chính xác cao. Tôi nghĩ chúng ta nên thử tất cả chúng" - anh Giang nói.

411548769-1298549881545640-7281413817919822473-n-7227.png
Ảnh mô phỏng MH370 có thể đã lao xuống Ấn Độ Dương. Ảnh: NAT GEO

Anh Tống Xuân Giới - người thân của một nạn nhân khác trên MH370 - cho rằng chính phủ Malaysia nên chỉ đạo việc tìm kiếm và thuê các đội cứu hộ-tìm kiếm chuyên nghiệp tham gia nhiệm vụ này.

“Tôi tin tưởng vào Ocean Infinity, một công ty robot hàng hải có trụ sở tại Mỹ, có thể hỗ trợ công tác tìm kiếm bằng các thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm” - anh Tống nói thêm.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 đã đi chệch khỏi lộ trình dự kiến từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (TQ) vào ngày 8-3-2014. Chiếc máy bay sau đó được cho là đã biến mất bí ẩn tại khu vực Ấn Độ Dương, mang theo 239 con người.

Dù nhiều giả thuyết được đưa ra quanh vụ mất tích của MH370 và nhiều quốc gia đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm quy mô lớn ở phía nam Ấn Độ Dương, song tới nay tất cả đều chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm