Phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy

(PLO)- Tài xế dừng đón khách không đúng nơi quy định trên quốc lộ 1A rồi không chấp hành hướng dẫn của người kiểm soát giao thông đã bị xử lý. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế LXQ (34 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi dừng đón khách không đúng nơi quy định, không chấp hành hướng dẫn của người kiểm soát giao thông với tổng số tiền 6,5 triệu đồng.

Tài xế LXQ làm việc với CSGT. Ảnh: CA

Tài xế LXQ làm việc với CSGT. Ảnh: CA

Ngoài ra, tài xế Q còn bị tước giấy phép lái xe thời gian 3 tháng.

Trước đó, lúc 22 giờ đêm 6-2, ô tô khách mang BKS 38B-011.75 dừng đón khách không đúng nơi quy định trên đường quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân). Lúc đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Nghi Xuân trong quá trình tuần tra, kiểm soát cơ động trên các tuyến đường được phân công phát hiện sự việc nêu trên.

Ngay lập tức tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xuống xe 38B-011.75 để tiến hành làm việc. Tuy nhiên tài xế đã không chấp hành và điều khiển phương tiện di chuyển chạy theo hướng sang tỉnh Nghệ An.

Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân khẩn trương tiến hành xác minh và xác định phương tiện trên do ông T (trú tại huyện Hương Sơn) làm chủ.

Công an huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Hương Sơn mời ông T lên làm việc. Ông T khai, thời điểm nêu trên tài xế Q điều khiển xe khách.

Khi được mời lên làm việc, anh Q đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình nên công an lập biên bản xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm