Phạt tù kẻ lẻn vào nhà chém 2 mẹ con chủ quán bi-a, cướp vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Chu Văn Sáng 13 năm tù về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành cho hai tội danh trên là 20 năm tù.

Theo hồ sơ, chiều 22-9-2020, Sáng (33 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đến quán bi-a của chị NTL (45 tuổi, trú xã Thanh Thủy) cắm xe máy để vay 600.000 đồng.

Bị cáo Cha Văn Sáng tại phiên tòa sơ thẩm. 

Có tiền, Sáng không về nhà mà ở lại chơi bi-a. Đến 22 giờ, chị L. nói Sáng về để chị đi ngủ. Sáng ra đến cổng thì nghĩ chị L. có tiền nên nảy sinh ý định quay lại chờ chị L. ngủ thì lẻn vào nhà trộm tài sản.

Chờ đến 0 giờ sáng 23-9-2020, Sáng lấy khẩu trang bịt mặt, trèo tường rào, đột nhập vào nhà chị L. lục soát nhưng Sáng không thấy tài sản gì giá trị để trộm.

Sáng lấy con dao rồi đứng chờ trước phòng ngủ chị L. đến 3 giờ sáng thì nghe tiếng động. Sáng nghĩ rằng chị L. sẽ dậy đi vệ sinh nên cầm dao chạy vào núp trong nhà vệ sinh.

Lúc đó, bà NTT (75 tuổi, mẹ của chị L.) vào nhà vệ sinh, phát hiện tên trộm nên đã hốt hoảng la lên, kêu cứu. Sáng dùng dao gây thương tích cho bà T.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, chị L. bật dậy, chạy vào nhà tắm thì phát hiện Sáng, chị quá sợ đã đóng cửa nhà tắm lại nhốt Sáng bên trong thì Sáng đạp tung cửa.

Sáng dùng dao tấn công đến khi chị L. bất tỉnh, Sáng nghĩ chị đã tử vong mới dừng tay.

Sáng lục lấy một điện thoại và hai dây chuyền vàng (tổng trị giá 27 triệu đồng) rồi bỏ trốn. Hôm sau, Sáng bị công an bắt giữ.

Chị L. và bà T. được người dân đưa đi cấp cứu. Chị L. bị thương tích (19 vết thương) là 25%, bà T. 14%. 

Tại phiên tòa, hai mẹ con chị L. vắng mặt vì đang ở phía Nam.

Sáng cho rằng vì nợ nần túng quẫn nên nảy sinh đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản chứ không ý định sát hại hai mẹ con chị L.

HĐXX nhận định nạn nhân không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo, nên cần xử phạt nghiêm.

Về dân sự, Tòa án đã tách ra và sẽ xét xử thành một vụ khác khi có đơn khởi kiện của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm