Phó Ban Nội chính nói về ông Lưu Bình Nhưỡng

(PLO)- Những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng cần được ghi nhận, nhưng vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm – Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lưu Bình Nhưỡng với các phát ngôn, hành động khi là đại biểu quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện đã ít nhiều xây dựng nên hình ảnh là người dám nói, qua đó phản ánh không khí dân chủ trong sinh hoạt chính trị ở Quốc hội.

Về mặt nào đó, đây cũng là cách mà cơ chế kiểm soát quyền lực vận hành. Vậy nên, khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam ông Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản đã gây không ít dư luận trái chiều.

Vấn đề này đã được PLO nêu ra trong buổi làm việc của Ban Nội chính Trung ương với đại diện các cơ quan báo chí, thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chiều nay, 22-11.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, đóng góp tốt thì cần được ghi nhận…
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trả lời câu hỏi của báo chí về việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trả lời câu hỏi này, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói: “Ông Lưu Bình Nhưỡng có phát biểu ở diễn đàn này, diễn đàn kia. Những đóng góp tốt của ông ấy cần được ghi nhận nhưng vi phạm pháp luật thì cần xử lý nghiêm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin là có căn cứ”.

Theo ông Yên, pháp luật hiện hành rất chặt chẽ trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn như bắt tạm giam thì điều kiện là rất chặt chẽ. “Không phải một mình cơ quan điều tra quyết định, mà phải được viện kiểm sát phê chuẩn. Những trường hợp đặc biệt còn phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền” - ông Yên nói.

Ông Lưu Bình Nhưỡng khi bị khởi tố, bắt tạm giam đang giữ chức Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Chức danh tương đương tổng cục trưởng này theo phân cấp quản lý cán bộ là thuộc diện Đảng đoàn Quốc hội quản lý và việc ông này bị khởi tố, bắt tạm giam sẽ được báo theo phân cấp quản lý cán bộ.

“Người dân chưa hiểu thì có thể băn khoăn, ý kiến này khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ trong thời gian ngắn sẽ có nhiều thông tin hơn, đánh giá công tâm khách quan, nhiều chiều” – ông Yên nói.

Ông Yên cũng cho biết vụ án Lưu Bình Nhưỡng chưa được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra bình thường, theo quy định pháp luật.

Thông tin chính thức về vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng đến nay mới dừng ở thông báo chính thức của Công an tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó là một số ghi nhận, tìm hiểu của báo chí ở quê ông Nhưỡng.

Theo đó, tháng 4-2022, Cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Phạm Minh Cường, còn gọi là Cường “Quắt”, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đến tháng 5-2023, cơ quan tố tụng khởi tố bổ sung để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án này.

Quá trình khám xét nhà ở quê ông Nhưỡng, Cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình có đo đạc, kê biên cánh cổng gỗ lớn, giao cho chính quyền địa phương quản lý để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm