Phó bí thư Cà Mau phê bình cán bộ viết bài chính luận đối phó, làm cho có, hời hợt

(PLO)- Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá phần lớn bài tham dự cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng viết tốt, nhưng có cán bộ viết bài dạng cho có, thua bài viết của các em học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, tại Cà Mau diễn ra Hội nghị tổng kết "Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2023 và phát động cuộc thi Chính luận lần thứ 3, năm 2024".

Tại đây, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ ra một số hạn chế của cuộc thi và nhắc nhở, các bài thi cần hướng tới thực chất, tránh làm cho có.

Phó bí thư Cà Mau phê bình cán bộ viết bài chính luận đối phó, làm cho có, hời hợt
Ông Phạm Thành Ngại (thứ tư, từ trái qua) trao giải tại Hội nghị tổng kết ngày 15-11-2023. Ảnh do UBND tỉnh Cà Mau cung cấp.

"Điều đáng buồn là còn bài kém chất lượng, làm để cho có. Đúng như Ban Chỉ đạo đánh giá, làm để đối phó, người tham gia chưa viết bằng tấm lòng, bằng nhận thức của mình. Có những bài của các em học sinh đọc rất xúc động, nhưng có những bài của cán bộ, đảng viên viết hời hợt, cho có, cắt đoạn này, lấy trên mạng đoạn kia ráp vô. Cuộc thi sau phải cố gắng khắc phục tình trạng này"- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nói trong hội nghị.

Thông tin tổng kết thể hiện, năm nay, “Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tỉnh Cà Mau nhận được tổng số 1.909 tác phẩm, tăng gấp 6 lần so với Cuộc thi năm 2022. Có 392 tác phẩm vào vòng chung khảo và được gửi dự thi cấp Trung ương, đạt 3 giải khuyến khích và 1 giải tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu.

Tong_Ket_Cuoc_thi_Bao_ve_tu_tuong_Ca_Mau1.jpg
Ông Hồ Trung Việt (giữa), Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Cà Mau trao giải cho các thí sinh trong Buổi tổng kết 15-11-2023. Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Cà Mau là 1 trong 2 tỉnh tại vùng ĐBSCL vinh dự được trung ương tặng bằng khen và nhắc nhở các tập thể, cá nhân đạt giải cần nỗ lực, cố gắng để đạt những thành tích tốt hơn.

Ban Tổ chức “Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tỉnh Cà Mau năm nay cũng chọn ra 41 cá nhân và 3 tập thể để trao giải. Trong đó, Đảng ủy Dân Chính đảng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Cà Mau đạt giải tập thể xuất sắc nhất; có 1 giải đặc biệt và 3 giải A được trao cho các cá nhân.

Điểm tích cực của cuộc thi lần này là thu hút được nhiều đối tượng tham gia; các bài thi đã được tăng cả về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng phát hiện nhiều bài thi còn sơ sài; có bài thi 95% coppy từ tài liệu trên mạng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau biểu dương kết quả của cuộc thi và những tập thể, cá nhân đạt giải. Khi nói về hạn chế, tồn tại, ông Ngại đã thẳng thắn nhắc tên 1 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn không có bài thi đạt giải trong cuộc thi lần này và lưu ý, các bài thi cần đầu tư để có chất lượng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm