Phó Chủ tịch TP.HCM cảnh báo thông tin nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19

(PLO)- Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức cho biết WHO vừa cảnh báo nguy cơ một dịch bệnh có mức độ nguy hiểm, tử vong cao gấp 20 lần dịch COVID-19. Do đó các cơ quan, đơn vị tại TP.HCM không được lơ là công tác y tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của quận Tân Bình.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã biểu dương những kết quả mà quận Tân Bình đã đạt được trong năm 2023.

Phó Chủ tịch TP.HCM cảnh báo thông tin nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19-nguy-co-dich-nguy-hiem-hon-covid-19
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức. Ảnh: HÀ THƯ

Sang năm 2024, ông Đức đề nghị quận Tân Bình tiếp tục bám sát chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cá thể hóa trách nhiệm và cụ thể hóa công việc.

“Quận phải khởi động các nhóm việc ngay từ đầu năm, không để đầu năm thì đủng đỉnh, cuối năm chạy bở hơi tai”- ông nói và đề nghị quận Tân Bình đề ra lộ trình thực hiện chuyển đổi số và Nghị quyết 98 theo chủ đề năm.

Đáng chú ý, ông Dương Anh Đức yêu cầu quận Tân Bình quan tâm nâng chất các dịch vụ y tế, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ông cho biết hiện nay nhiều thông tin cho thấy bệnh hô hấp đang trở nên phổ biến hơn, có diễn biến phức tạp hơn.

“Tôi có trao đổi với các lãnh đạo ngành y tế, nhiều ý kiến cho rằng có khả năng do ảnh hưởng COVID-19 mà bệnh về phổi tăng lên đột biến. Trong đợt kiểm tra sức khỏe cán bộ chủ chốt của TP, số lượng đồng chí gặp vấn đề liên quan đến phổi nhiều hơn so với năm trước” - ông Đức thông tin thêm,

Theo ông, gần nhất, truyền thông cũng thông tin việc WHO cảnh báo nguy cơ một dịch bệnh có có mức độ nguy hiểm, tử vong cao gấp 20 lần dịch COVID-19.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh dù việc này chưa xảy ra nhưng là cảnh báo để các cơ quan, đơn vị tại TP.HCM không lơ là công tác y tế. Đồng thời, nâng cao chất hệ thống y tế cơ sở; phát triển trung tâm y tế, trạm y tế và hệ thống y tế chuyên sâu phục vụ cho người dân.

Theo báo cáo của UBND quận Tân Bình, năm 2023, quận Tân Bình thu ngân sách đạt 114% dự toán, thương mại dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ, tạo việc làm cho 5.800 lao động. Giải ngân đầu vốn tư công của quận đạt 97%.

Quận đã hoàn thành bốn dự án trường học. Trong đó, quận đã triển khai dự án xây dựng cụm trường học công lập tại khu đất công trình công cộng phường 6.

Quận Tân Bình cũng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhà ga T3 – sân bay Tân Sơn Nhất và sắp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án metro số 2, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa...

Tuy nhiên, trong khi năm 2023, số vụ tai nạn và số người chết vì tai nạn giao thông của quận Tân Bình lại tăng 23%. Quận có một trường hợp vi phạm công tác quản lý đất công khiến ba công chức bị khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm