Ông Vương Nghị: Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả các ca bệnh về đường hô hấp

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt và Bắc Kinh đã kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát dịch bệnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị nói rằng sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp gần đây ở TQ là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt và Bắc Kinh đã kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát dịch bệnh này, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu với truyền thông tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ), ông Vương nói: “Gần đây chúng tôi ghi nhận một số ca bệnh về đường hô hấp ở trẻ em tại một số vùng của TQ. Trên thực tế, đó là hiện tượng rất phổ biến ở nhiều quốc gia và các ca bệnh ở TQ đã được kiểm soát hiệu quả”.

Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng “sự tương tác của TQ với cộng đồng quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào” và Bắc Kinh chào đón mọi người trên thế giới đến với TQ.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả các ca bệnh về đường hô hấp
Bệnh nhân chờ đợi tại khu vực ngoại trú ở một bệnh viện nhi ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 23-11. Ảnh: AFP

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị TQ cung cấp thông tin chi tiết về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp và các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại nước này trong thời gian gần đây.

Đáp lại lời đề nghị, TQ cho biết không phát hiện mầm bệnh mới hoặc bất thường nào trong các ca nhiễm.

Trước đó, ngày 13-11, Ủy ban Y tế quốc gia TQ tổ chức họp báo để thông báo về sự gia tăng tỉ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp ở nước này.

Ủy ban Y tế quốc gia TQ khuyến cáo các cấp chính quyền tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe và cộng đồng, cũng như nâng cao năng lực của hệ thống y tế để quản lý bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm