WHO: Trung Quốc chưa phát hiện mầm bệnh bất thường trong đợt bùng phát bệnh đường hô hấp

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về các bệnh đường hô hấp lây lan ở trẻ em tại khu vực miền bắc nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết phía Trung Quốc (TQ) thông báo với WHO rằng nước này “chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới, cũng không phát hiện mầm bệnh bất thường nào ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh” trong đợt bùng phát bệnh đường hô hấp gần đây, theo hãng tin Reuters.

Các nhà chức trách TQ cho biết rằng vấn đề là do "sự gia tăng chung các bệnh về đường hô hấp nói trên do nhiều mầm bệnh đã được biết đến gây ra".

bệnh đường hô hấp.png

Trước đó, ngày 22-11, WHO chính thức yêu cầu TQ cung cấp thông tin chi tiết về đợt bùng phát các bệnh đường hô hấp và dữ liệu về các cụm bệnh viêm phổi ghi nhận ở trẻ em gần đây ở miền bắc nước này.

Tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia TQ cho biết rằng bệnh đường hô hấp tăng đột biến là do việc dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19 và sự lây lan của các mầm bệnh khác, gồm cúm và các bệnh nhiễm khuẩn thông thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm