Trung Quốc lên tiếng sau khi Philippines và Mỹ tuần tra chung ở Biển Đông

(PLO)- Trung Quốc lên tiếng tố Philippines 'cấu kết với lực lượng bên ngoài' gây rối Biển Đông, sau khi Philippines và Mỹ tuần tra chung vùng biển này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, phía Trung Quốc (TQ) lên tiếng sau cuộc tuần tra chung của Philippines và Mỹ ở Biển Đông.

Cụ thể, ông Điền Quân Lý - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội TQ nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành động của Philippines cấu kết với lực lượng bên ngoài để tuần tra và gây rối ở Biển Đông, theo tờ China Military.

Trung Quốc tố Philippines cấu kết thế lực bên ngoài gây rối Biển Đông
Một tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines trên Biển Đông hôm 10-11. Ảnh: AFP

Theo ông Điền, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Vận Thành của nước này tiến hành tuần tra thường lệ ở Biển Đông kể từ ngày 21-11.

“Trong khi đó, Philippines cấu kết với lực lượng bên ngoài để tuần tra Biển Đông, gây rối và thổi phồng, phá hoại hòa bình, ổn định khu vực” - ông Điền nói.

Ông Điền đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh Mỹ và Philippines vừa kết thúc cuộc tuần tra ở Biển Đông từ ngày 21 đến 23-11.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang của Philippines - Trung tướng Romeo Brawner nói rằng một tàu hải quân TQ đã theo dõi 3 tàu chiến Mỹ và Philippines đang tiến hành tuần tra chung ở Biển Đông hôm 23-11, theo hãng tin Reuters.

Ông Brawner nói không có “sự thách thức hay thao tác nguy hiểm nào” từ phía con tàu.

Bên cạnh đó, ông Brawner cho biết Philippines đã đạt được mục tiêu hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong suốt cuộc tuần tra.

Bộ Ngoại giao Philippines và Văn phòng Cố vấn an ninh quốc gia Philippines chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía TQ hay về phát ngôn trên của ông Brawner.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm