Lãnh đạo Trung-Philippines gặp bên lề APEC, bàn cách hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông

(PLO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh APEC nhằm tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại TP San Francisco (Mỹ), Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr gặp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình nhằm tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Lãnh đạo Trung Quốc, Philippines gặp bên lề APEC, bàn cách hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại TP San Francisco (Mỹ) hôm 17-11 nhằm tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông. Ảnh: PPA POOL

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Marcos nhấn mạnh rằng Philippines và TQ cần tiếp tục liên lạc, trong đó các cuộc gặp là một phần quan trọng của tiến trình giảm căng thẳng ở Biển Đông, duy trì hòa bình và các tuyến đường biển cũng như đường hàng không mở trên Biển Đông.

“Chúng tôi đã cố gắng tìm ra các cơ chế nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông” - ông Marcos nói nhưng không nêu chi tiết.

Tại cuộc gặp với ông Tập, ông Marcos cũng bày tỏ sự quan ngại về các sự cố giữa tàu Philippines và TQ gần đây cũng như khôi phục quyền tiếp cận các khu vực đánh cá của ngư dân Philippines.

“Tôi đề nghị chúng tôi cần quay lại giai đoạn mà cả ngư dân TQ và ngư dân Philippines cùng đánh cá trong vùng biển này” - Tổng thống Philippines nói.

Marcos cho biết ông và ông Tập nhất trí rằng các vấn đề địa chính trị không nên là yếu tố quyết định mối quan hệ giữa hai nước nhưng nói thêm rằng "vấn đề vẫn tồn đọng" và hai bên cần tiếp tục liên lạc.

Phía TQ chưa đăng thông cáo về cuộc gặp của ông Tập và ông Marcos.

Đại sứ quán TQ tại Manila không bình luận về phát ngôn trên của ông Marcos.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm