Quan chức Mỹ đến Trung Quốc, bàn về tình hình Biển Đông, biển Hoa Đông

(PLO)- Các nhà ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh, bàn về các tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề Trung Quốc (TQ) của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert và Vụ trưởng Vụ Biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao TQ Hong Liang đã gặp nhau tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) để thảo luận về tình hình tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông, tờ South China Morning Post đưa tin.

Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận “thực chất, mang tính xây dựng và thẳng thắn” về một loạt vấn đề liên quan hàng hải.

“Những cuộc tham vấn kiểu này là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung. Mỹ nhắc lại sự cần thiết phải nối lại các kênh quân sự, để tránh thông tin sai lệch và tính toán sai lầm” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ.

my-bien-dong.jpg
Tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đi cạnh một tàu tiếp tế của Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế gần bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) ngày 4-10. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết rằng tại cuộc gặp, Washington đã nêu lên “các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp” của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm vụ TQ cản trở tàu Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây và vụ TQ chặn máy bay Mỹ “một cách không an toàn” hôm 24-10.

Philippines sử dụng một tàu chiến cũ làm tiền đồn trái phép trên bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và thường xuyên tiếp tế cho tàu chiến này.

Truyền thông nhà nước TQ xác nhận cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Trung trong ngày 3-11 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Cuộc gặp là diễn biến mới nhất sau một loạt chuyến thăm giữa các quan chức hai nước nhằm hạ nhiệt mối quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm