Xung đột Israel-Hamas 3-11: Israel bao vây Gaza; Ông Blinken sang Israel; Tình báo Mỹ nghi Wagner sắp gửi tên lửa cho Hezbollah

(PLO)- Israel tuyên bố bao vây hoàn toàn Dải Gaza; có tin tình báo Mỹ nghi Wagner sắp gửi hệ thống tên lửa phòng không cho Hezbollah; Ông Blinken tới Tel Aviv trước áp lực kêu gọi Israel ngừng bắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang nguy hiểm trong ngày qua khi Israel tuyên bố bao vây hoàn toàn Dải Gaza.

Israel: Không có thuật ngữ ngừng bắn lúc này

. Tờ The Times of Israel dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari ngày 2-11 tuyên bố rằng lực lượng mặt đất của Israel đã bao vây hoàn toàn Dải Gaza.

“Lực lượng của chúng tôi đã hoàn thành việc bao vây Dải Gaza, trung tâm hoạt động của Hamas” - ông Hagari nói.

Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn, ông Hagari cho rằng "thuật ngữ ‘ngừng bắn’ hoàn toàn không được đưa ra bàn thảo vào lúc này”.

Theo ông Hagari, lãnh đạo nhóm Hamas - ông Ismail Haniyeh có thể sẽ đến Iran để thảo luận về giải pháp “phân tán sự chú ý” của Israel khỏi Dải Gaza bằng các nhóm Hồi giáo vũ trang do Iran hậu thuẫn như Hezbollah (Lebanon) và Houthis (Yemen).

Xung đột Israel-Hamas 3-11
Xe tăng và thiết giáp của Israel ở TP Sderot (Israel), gần biên giới với Dải Gaza ngày 2-11. Ảnh: ANNADOLU AGENCY

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tiêu diệt khoảng 130 chiến binh Hamas trong các cuộc đụng độ ở phía bắc Dải Gaza.

. Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant ngày qua cho biết Israel có “các giải pháp độc đáo” để phá hủy mạng lưới đường hầm rộng lớn của Hamas dưới Dải Gaza.

“Chúng tôi có các giải pháp độc đáo để tiếp cận tất cả các đường hầm và tháo dỡ chúng dưới lòng đất; chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó” - ông Gallant nhấn mạnh.

Vị Bộ trưởng lưu ý rằng lực lượng Israel “sẽ tiếp cận mọi nơi” khiến Hamas phải lựa chọn “chết trong đường hầm hoặc ra ngoài”.

. Trong khi đó, về phía Hamas, ông Abu Obaida - người phát ngôn của Lữ đoàn al-Qassam (cánh vũ trang Hamas) cho biết nhóm này tiếp tục thực hiện “các chiến dịch thành công” chống lại trang thiết bị và binh sĩ Israel trong ngày 2-11.

Theo người phát ngôn, các máy bay chiến đấu của Hamas đã tiêu diệt “một số lượng lớn” binh sĩ Israel bằng “tên lửa chống tăng, đụng độ trực tiếp và ném bom từ máy bay không người lái (UAV)”.

“Các máy bay chiến đấu của chúng tôi xuất hiện ở nơi mà binh lính Israel ít cảnh giác nhất” - ông Obaida nói thêm.

Wall Street Journal: Tình báo Mỹ nghi Wagner có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Hezbollah

. Tờ Wall Street Journal ngày 2-11 dẫn lời một quan chức Mỹ (không nêu tên) rằng tình báo Mỹ có tin tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) đang có kế hoạch cung cấp cho Hezbollah một hệ thống phòng không tiên tiến.

Theo nguồn tin, tình báo Mỹ đang theo dõi các cuộc trò chuyện giữa Wagner và Hezbollah và tin rằng Wagner có thể sẽ gửi hệ thống tên lửa phòng không SA-22 tới Lebanon.

. Cũng trong ngày 2-11, nhóm Hezbollah tuyên bố tấn công 19 địa điểm quân sự của Israel dọc biên giới Lebanon.

Hezbollah cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa, súng cối và các loại vũ khí hạng nhẹ khác.

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả các vụ phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn Hagari của Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 2-11 cũng tuyên bố Israel sẽ đáp trả mối đe dọa Hezbollah “bằng hành động chứ không phải lời nói”.

Ông Blinken tới Israel lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tìm kiếm “các bước” giảm thiểu thương vong dân thường

Xung đột Israel-Hamas 3-11
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời phỏng vấn trước khi lên máy bay đến Israel ngày 2-11. Ảnh: REUTERS

Ngày 2-11, trả lời phỏng vấn trước khi lên đường sang Israel, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông sẽ thảo luận về các bước Israel “có thể và nên” thực hiện để giảm thiểu thương vong cho dân thường, đài CNN đưa tin.

“Chúng tôi sẽ nói về các bước cụ thể có thể và nên được thực hiện để giảm thiểu tác hại đối với dân thường ở Gaza, và đây là điều mà Mỹ cam kết thực hiện” - ông Blinken nói.

Với câu hỏi liệu Israel có thể hiện sự kiềm chế trong cuộc tấn công ở Gaza hay không, Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra câu trả lời có hay không mà nhắc lại rằng Israel có quyền tự vệ và “có trách nhiệm làm mọi thứ có thể để bảo vệ dân thường”.

Bình luận của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng rằng ông Blinken sẽ tìm kiếm giai đoạn “ngừng bắn tạm thời” để có thời gian cho đàm phán và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo khác của chính phủ Israel trong chuyến thăm.

Ông Blinken cũng sẽ đến Jordan, Nhật, Hàn Quốc và Ấn Độ sau khi kết thúc chuyến thăm Israel.

Ông Jack Lew - người vừa được bổ nhiệm là Đại sứ Mỹ tại Israel sẽ đi cùng ông Blinken tới Tel Aviv.

Tổng thống Israel gặp đại sứ các nước có công dân chịu ảnh từ xung đột Israel-Hamas

Xung đột Israel-Hamas 3-11
Tổng thống Israel Isaac Herzog và phu nhân Michal gặp đại sứ các nước có công dân chịu ảnh hưởng từ xung đột Israel-Hamas hôm 2-11. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ngày 2-11, Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog đã gặp gỡ đại sứ các nước có công dân thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas hoặc đang bị nhóm Hamas bắt làm con tin.

Các đại sứ Thái Lan, Philippines, Tanzania và Nepal tham dự cuộc gặp, theo The Times of Israel.

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết rằng tại cuộc gặp ông Herzog đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của người nước ngoài đối với xã hội và ngành công nghiệp Israel.

“Chúng tôi ở đây vì thảm kịch đã xảy ra với người dân Israel và người dân từ quốc gia của các bạn. Chúng tôi biết rằng nhiều công dân của các bạn ở Israel đã bị sát hại, tra tấn, bị thương và không may bị bắt làm con tin” - ông Herzog nói.

Đại diện nước có số lượng công dân bị đang bị Hamas bắt làm con nhiều nhất, Đại sứ Thái Lan tại Israel - bà Pannabha Chandraramya nói rằng Thái Lan muốn biết các công dân của mình đang ở đâu và làm thế nào để hỗ trợ họ.

“Tin tức về Israel xuất hiện hàng ngày trên các phương tiện truyền thông Thái Lan và chúng tôi lo ngại cho người dân Thái Lan vẫn đang sống và làm việc ở Israel, đồng thời chúng tôi cũng đặc biệt quan ngại đối với những người đã bị bắt cóc” - bà Pannabha nói, lưu ý rằng 29 công dân Thái Lan đang nằm trong tay Hamas.

Theo The Times of Israel, 4 công dân Philippines, 10 người công dân Nepal đã thiệt mạng, 2 công dân Tanzania vẫn đang mất tích sau cuộc tấn công ngày 7-10 của Hamas vào Israel.

Báo động cạn kiệt nhiên liệu ở Gaza

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết có thêm 102 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza trong ngày 2-11 nhưng không xe nào mang theo nhiên liệu - thứ đang dần cạn kiệt mỗi ngày ở dải đất này.

Ngày 2-11, người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini nói rằng nguồn cung cấp nhiên liệu của cơ quan này ở Gaza đã “hoàn toàn cạn kiệt” và các dịch vụ công cộng cuối cùng còn lại ở Gaza “hoàn toàn sụp đổ”, theo CNN.

Theo ông Lazzarini, việc thiếu nhiên liệu khiến UNRWA không thể cung cấp nhiên liệu cho bệnh viện, nhà máy nước và các cơ sở sản xuất lương thực ở Gaza. Xe tải của UNRWA cũng không còn nhiên liệu để vận chuyển hàng viện trợ.

Bình luận về việc cạn nhiên liệu ở Gaza, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi nói rằng Israel chưa thể đưa nhiên liệu vào Gaza vào thời điểm này.

Israel lập luận rằng nhiên liệu đưa vào Gaza sẽ được Hamas sử dụng cho mục đích quân sự.

“Hơn một tuần nay họ nói với chúng tôi rằng ‘ngày mai nhiên liệu trong bệnh viện sẽ hết’ nhưng đến nay nó vẫn chưa hết” - ông Halevi nói, lưu ý rằng khi nhiên liệu cạn kiệt, Israel sẽ đưa nhiên liệu vào Gaza dưới sự giám sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm