Hợp tác khoa học có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng Biển Đông

(PLO)- Để góp phần hạ nhiệt căng thẳng Biển Đông, các nước nên tăng cường hợp tác khoa học song phương, dựa trên mối quan tâm chung đến sự ổn định kinh tế khu vực và quản lý môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình căng thẳng Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp và các quốc gia trong khu vực đều ưu tiên vào nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thông qua đối thoại, tham vấn, theo tạp chí East Asia Forum.

Cuộc khảo sát mới đây do Trung tâm Địa chính trị ứng dụng Stratfor tại Công ty tình báo rủi ro RANE (Mỹ) thực hiện bằng cách phỏng vấn các chuyên gia về Biển Đông đã gợi ý một con đường hướng tới giảm căng thẳng trên vùng biển này.

Theo các chuyên gia, các nước nên tăng cường hợp tác khoa học song phương, dựa trên mối quan tâm chung đến sự ổn định kinh tế khu vực và quản lý môi trường.

Các vấn đề như đánh bắt quá mức, tẩy trắng san hô và ô nhiễm đều tác động tới môi trường và sức sống kinh tế của khu vực.

Ngoại giao khoa học song phương sẽ mang lại hướng hành động tốt nhất để đảm bảo sự ổn định trong khu vực.

Xây dựng niềm tin và quan hệ dựa trên cơ sở khoa học có khả năng giảm bớt những căng thẳng theo thời gian và xây dựng khuôn khổ cho sự hợp tác rộng rãi hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm