Canada tố Trung Quốc cho tiêm kích thả pháo sáng chặn trực thăng mình ở Biển Đông

(PLO)- Canada cáo buộc Trung Quốc cho tiêm kích áp sát và thả pháo sáng ngay phía trước một trực thăng của Canada đang bay trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông hồi cuối tuần trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada - ông Bill Blair cáo buộc Trung Quốc (TQ) cho tiêm kích áp sát và thả pháo sáng "ngay phía trước" một trực thăng của Canada đang bay trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông vào cuối tuần trước, theo hãng tin Reuters.

Trực thăng Canada.jpeg
Trực thăng CH-148 Cyclone của Canada trong một lần hoạt động trên biển vào tháng 2-2020. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, ông Blair cho biết vào hôm 29-10 khi máy bay trực thăng quân sự Cyclone của Canada đang bay trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông thì bị một tiêm kích của TQ áp sát khiến trực thăng gặp phải tình trạng nhiễu loạn đáng kể.

Sau đó, một tiêm kích khác của TQ thả pháo sáng "ngay phía trước" chiếc trực thăng của Canada, buộc nó phải đổi hướng để tránh bị bắn trúng.

“Những hành động này khiến sự an toàn của tất cả nhân viên gặp rủi ro không cần thiết” - ông Blair cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ottawa coi những hành động đó của tiêm kích TQ là "vô cùng không an toàn".

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đến 2 tuần Canada cáo buộc lực lượng không quân TQ có hành vi không an toàn. Hồi giữa tháng 10, ông Blair cáo buộc rằng TQ đã cho một tiêm kích áp sát một máy bay trinh sát của Canada ở khoảng cách 5 m, khi máy bay này đang tham gia hoạt động của Liên Hợp Quốc nhằm thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh hôm 3-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói rằng ông chưa có thông tin liên quan về vụ việc trên.

Tuy nhiên ông Uông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh “nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình về cái gọi là hoạt động trinh sát thường xuyên của máy bay chiến đấu Canada gần không phận TQ".

“Chúng tôi hy vọng Canada sẽ kiềm chế hành vi không phù hợp của mình để ngăn chặn tình hình trở nên phức tạp hơn” - ông Uông nói, theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

Bộ Quốc phòng TQ chưa lên tiếng về cáo buộc trên của phía Canada.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm