Phố đi bộ quanh Hồ Gươm trước giờ G

Cơ quan hữu quan quận Hoàn Kiếm đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.

Chọn dịp Quốc khánh để thiết lập phố đi bộ quanh Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội hy vọng du khách và người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, văn minh hơn vào khoảng thời gian từ tối thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật hằng tuần.

Lúc 17 giờ, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm vẫn túc trực tại Hồ Gươm để chỉ đạo những công đoạn cuối cùng.

Quanh Hồ Gươm, không gian lịch sử nói về Cách Mạng Tháng Tám đã được dựng lên. Những hình ảnh về hoạt động của Hồ Chủ tịch và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chú thích rõ ràng, ngắn gọn.

Nhiều người dừng lại trước những khoảnh khắc lịch sử...

Người đàn ông này đã nhiều năm nhặt rác quanh Hồ Gươm. Ngoài việc mưu sinh, ông còn nói việc nhặt rác này sẽ giúp Hồ Gươm sạch hơn. Ông từ chối cho biết tên mình và nói: "Cứ gọi tôi là người nhặt rác Hồ Gươm". Phía xa, một đôi tình nhân đang tâm sự.

Người bán bưu thiếp này cũng không muốn nêu tên. Chị nói rằng trận bom năm 1972 đã lấy đi của chị một phần thân thể. Hằng ngày, chị vẫn chống nạng để bán bưu thiếp cho du khách nước ngoài tại Hồ Gươm. Không giỏi ngoại ngữ không bán được nhiều hàng. Chị nói được thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Trung. Du khách đang mua bưu thiếp là người Pháp. Không chỉ bán bưu thiếp, chị còn tranh thủ giới thiệu về Hồ Gươm, Hà Nội và Hồ Chủ tịch.

Một triển lãm tranh của nhóm Vietnam Cityspace cũng sẽ được khai mạc lúc 19 giờ tối nay.

Ông Đặng Ngọc Tiến, Phó ban Quản lý phố cổ quận Hoàn Kiếm, cho hay: "Triển lãm tranh sẽ được tổ chức thường xuyên với nhiều chủ đề khác nhau. Chẳng hạn dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô 10-10, triển lãm tranh cũng sẽ tiếp tục được tổ chức".

Chưa đến giờ khai mạc nhưng nhiều người đã đến thưởng lãm tranh, trong số đó có rất nhiều bạn trẻ.

Ông Đặng Ngọc Tiến, Phó ban Quản lý phố cổ quận Hoàn Kiếm, cho biết việc treo đèn lồng mới được quyết định vào đêm hôm qua, 31-8. Chính vì vậy, công việc chuẩn bị khá tất bật vì phải đảm bảo an toàn cho du khách khi đi bộ xung quanh Hồ Gươm.

Trước tượng đài Lý Thái Tổ, chương trình văn nghệ chào mừng Quốc khánh và triển khai thí điểm phố đi bộ quanh Hồ Gươm đang tổng duyệt.

Theo ông Tiến, từ kinh nghiệm tổ chức phố đi bộ trước đây, ước tính lượng du khách đổ về Hồ Gươm vào tối thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật hằng tuần sẽ tăng 200%.

Các cửa hàng xung quanh Hồ Gươm cũng sẽ tăng được doanh số. Quận Hoàn Kiếm đã hoàn tất mọi công tác để phục vụ người dân và du khách.

"Tổ chức phố đi bộ, ngoài những mục đích nêu trên thì còn là một phương cách để bảo vệ môi trường cho khu vực này. Chỉ tính riêng việc giảm được khí thải do các phương tiện cơ giới trong vòng 48 giờ cũng đã có tác dụng rất lớn" - ông Tiến nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm