Phó giám đốc công ty cải tạo xe đưa hối lộ cho đăng kiểm viên

(PLO)- Phó giám đốc và nhân viên công ty cải tạo xe đưa hối lộ cho đăng kiểm viên vừa bị công an Lâm Đồng bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Đức, 54 tuổi, Phó Giám đốc, kiêm Tổ trưởng tổ thiết kế thi công xe, Công ty TNHH Lửa Hồng điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Hồng Đức bị bắt giữ. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Hồng Đức bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cùng với ông Đức, cơ quan CSĐT còn bắt giữ Nguyễn Anh Dũng, 40 tuổi, nhân viên của công ty này để điều tra cùng hành vi.

Theo điều tra, từ năm 2015, Công ty TNHH Lửa Hồng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới với hình thức trọn gói.

Ông Nguyễn Anh Dũng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Anh Dũng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi khách hàng có nhu cầu, ông Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Anh Dũng nhận mỗi xe từ 2 triệu đến 4,5 triệu đồng để làm hồ sơ cải tạo, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật.

Tuy nhiên, thay vì cải tạo, hoàn tất kỹ thuật để được đăng kiểm thì Đức và Dũng đã hối lộ cho các đăng kiểm viên thực hiện việc nghiệm thu. Đến thời điểm bị bắt giam, công an xác định Đức và Dũng đã hối lộ cho các đăng kiểm viên 30 triệu đồng.

Trước đó, PLOđã đưa tin ngày 6-4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam ông Phan Hoàng Vũ Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cùng 4 người khác là ông Phạm Tấn Tấn (Phó phòng Kiểm định), Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp (đều là đăng kiểm viên) và ông Phùng Văn Hồng (Thanh tra Sở GT&VT tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt hai ông Đức và Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm