Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sắp sang Mỹ, bàn thương mại

(PLO)- Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ sang Mỹ trong tuần này, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, báo South China Morning Post đưa tin Phó Thủ tướng Trung Quốc (TQ) Hà Lập Phong sẽ thăm Mỹ vào tuần này, dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương Trung-Mỹ đang được cải thiện.

Theo Bộ Ngoại giao TQ, ông Hà, chịu trách nhiệm giám sát các cuộc đối thoại kinh tế và thương mại Trung-Mỹ, sẽ bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 8 đến 12-11 "theo lời mời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin bà Yellen sẽ gặp ông Hà tại TP San Francisco (bang California, Mỹ) vào ngày 9 đến 10-11, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Phía Mỹ đang kỳ vọng Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ là cơ hội để Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình gặp nhau.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ sắp gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc.jpeg
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) bắt tay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 7. Ảnh: AP

Trong khuôn khổ cuộc gặp giữa bà Yellen và ông Hà, hai bên cũng sẽ tổ chức các diễn đàn kinh tế và tài chính mới do Bộ Tài chính Mỹ cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương TQ khởi động hồi tháng 10.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết mục tiêu chính của cuộc gặp giữa bà Yellen và ông Hà là để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của đường dây liên lạc kinh tế Mỹ-Trung mới và cách đảm bảo rằng "nó không dễ bị tổn thương trước những cú sốc".

Theo vị quan chức này, bà Yellen dự kiến sẽ cảnh báo với phía TQ về việc không nên sử dụng các khoản trợ cấp công nghiệp lớn cho các công ty nhà nước và loại các công ty Mỹ ra khỏi thị trường nội địa.

Cùng ngày, trong một bài viết đăng trên tờ The Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết bà sẽ gặp ông Hà trong tuần này.

Bà Yellen cho hay bà sẽ trao đổi với phía TQ “về mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi đối với các hoạt động kinh tế không công bằng của Bắc Kinh, bao gồm các công cụ phi thị trường, rào cản tiếp cận thị trường và hành động cưỡng chế đối với các công ty Mỹ ở TQ".

Trong bài viết, bà Yellen nhắc lại rằng Mỹ đang tìm kiếm mối quan hệ "cạnh tranh lành mạnh" với TQ. Bà cũng khẳng định rằng Washington không cố gắng "kích hoạt một sự rút lui tổng thể không có trật tự từ phía các doanh nghiệp tư nhân khỏi TQ thông qua các biện pháp đa dạng hóa chuỗi cung ứng và bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết bà đang "tập trung vào các chủ đề kinh tế cụ thể, được ưu tiên cao” mà hai bên có thể đạt được tiến bộ rõ rệt.

Những vấn đề này gồm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đẩy nhanh việc giảm nợ cho các nước nghèo và giảm các dòng tài chính bất hợp pháp hỗ trợ khủng bố và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm