Phòng CSGT TP.HCM chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời định hướng, cung cấp những thông tin liên quan đến CSGT cho bạn đọc hiểu rõ, tránh các hiện tượng hoang mang trong dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-6, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022).

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và Trưởng phòng CSGT TP.HCM trao đổi thân tình nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và Trưởng phòng CSGT TP.HCM trao đổi thân tình nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Dương đã gửi lời chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đến Ban Biên tập, đội ngũ BTV, PV, cán bộ, nhân viên của báo.

Theo Thượng tá Dương, vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều tin, bài hỗ trợ Phòng PC08 định hướng thông tin tuyên truyền, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông TP. Đồng thời, báo cũng đã kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Phòng cho bạn đọc hiểu rõ, tránh các hiện tượng hoang mang trong dư luận.

Từ đó, góp phần giữ vững nghiệp vụ và bản lĩnh, giúp cán bộ, chiến sĩ khắc phục những tồn tại.

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trưởng phòng PC08 cũng mong báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Phòng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho TP và định hướng tuyên truyền đến người dân tốt hơn trong thời gian tới.

Đáp lời, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn những lời chúc mừng, chia sẻ của Trưởng phòng CSGT.

Ông Mai Ngọc Phước nhìn nhận thời gian qua báo Pháp Luật TP.HCM và Phòng CSGT đã có mối quan hệ thân tình, cùng nhau trao đổi, phối hợp thông tin giúp người dân tôn trọng pháp luật nhiều hơn.

Tuy nhiên, hẳn đâu đó công tác phối hợp tuyên truyền còn một vài vấn đề nhỏ cần giải quyết. Ông Phước mong hai cơ quan, đơn vị có thể trao đổi kịp thời để cung cấp thông tin sớm nhất cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm