Phong trào 'Nhà tôi có bình chữa cháy' đến với đồng bào vùng sâu huyện Đức Trọng

(PLO)- Cùng với phong trào "Đổi gạo lấy vũ khí" phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” là hoạt động nhằm tăng cường công tác PCCC trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Đức Trọng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với 2 xã Tà Hine và Đa Quyn thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”.

Đây là hoạt động thường xuyên của đơn vị này nhằm tuyên truyền pháp luật về PCCC, hướng dẫn bà con nhân dân bảo quản và sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả.

Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến với đồng bào vùng sâu huyện Đức Trọng

Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đến với đồng bào vùng sâu huyện Đức Trọng

Tại buổi phát động, công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với nhóm thiện nguyện tại TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hai xã nói trên.

Nhóm thiện nguyện tại TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ dân ở Đức Trọng

Nhóm thiện nguyện tại TP Dĩ An – tỉnh Bình Dương tặng 100 bình chữa cháy cho các hộ dân ở Đức Trọng

Cũng trong buổi phát động, công an huyện Đức Trọng tiếp tục tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”

Kết quả, công an huyện đã thu hồi được 8 súng săn, súng tự chế, 17 vũ khí thô sơ các loại.

Lãnh đạo công an huyện Đức trọng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan này đã vận động, thu hồi được 39 súng tự chế, 342 vũ khí thô sơ, 5 công cụ hỗ trợ, 2 đạn pháo, 1 đạn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm