Phụ xe kể lại lúc ô tô chở dưa mất thắng rồi đâm vào vách núi ở Phú Yên

(PLO)- Đoạn đường xe tải chở dưa lật vào vách núi làm 9 người thương vong ở Phú Yên là “điểm đen” tai nạn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiểm tra hiện trường vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi trên tỉnh lộ 643 đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An làm 4 người chết, 5 người bị thương sáng 3-4.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MINH KHÔI

Nơi lật xe là “điểm đen” tai nạn giao thông

Theo ông Phạm Việt Công, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, qua giám sát hành trình, ở đoạn đầu dốc, xe tải 73H-009.42 chở dưa chạy với vận tốc 57 km/giờ là hơi nhanh vì đây là đoạn đường đèo, dốc, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó Công an huyện Tuy An, cho hay cách đây khoảng hai tháng, trên đoạn đường này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người chết. Đến ngày 3-4 thì xảy ra vụ tai nạn lật xe tải chở dưa làm 4 người chết, 5 người bị thương.

“Vị trí này được xác định là “điểm đen” tai nạn giao thông đường bộ và còn tồn tại những bất hợp lý về tổ chức giao thông” - Thượng tá Niệm nói.

Công an huyện Tuy An đã kiến nghị Sở GTVT thực hiện một số biện pháp xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 643 như sơn sửa lại, bổ sung gờ giảm tốc trên đoạn tuyến này; lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm; cắm biển báo giới hạn tốc độ trên đoạn dốc…

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thăm nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Ông Phạm Việt Công cho biết thêm đoạn đường này sẽ đưa vào “điểm đen” tai nạn giao thông đường bộ. Bộ GTVT sẽ chịu trách nhiệm rà soát tổng thể, bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo để khắc phục các “điểm đen” mất an toàn giao thông.

Xe chở dưa đứt thắng khi xuống dốc

Nằm trên giường bệnh với thương tích khắp cơ thể, anh Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. Anh Giang là phụ xe khi xảy ra vụ tai nạn.

Anh Giang kể: Sáng 3-4, anh không điều khiển xe mà làm nhiệm vụ phụ xe do tối hôm trước đã chịu trách nhiệm hỗ trợ việc chất dưa lên xe ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Người trực tiếp cầm lái xe tải là anh Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Phụ xe Nguyễn Long Giang bàng hoàng kể lại diễn biến vụ tai nạn. Ảnh: MINH KHÔI

Phụ xe Nguyễn Long Giang bàng hoàng kể lại diễn biến vụ tai nạn. Ảnh: MINH KHÔI

Khi xe chuẩn bị lên đường thì có một nhóm người làm công việc bốc dưa đến xin đi nhờ. Lúc đầu, tài xế Anh không đồng ý vì số người quá nhiều.

“Họ xin theo xe nhưng hai anh em tài xế chúng tôi nói nếu đi một, hai người thì được chứ đông quá thì không có chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau đó bà chủ dưa cùng nhóm người lao động năn nỉ quá nên anh em chấp nhận” - anh Giang nói.

Theo anh Giang, do xe trọng tải lớn có bố trí giường hai tầng cho tài xế nghỉ ngơi nên bảy người lao động đi theo xe ngồi ở ghế phụ và hàng ghế phía sau tài xế, còn phụ xe nằm ngủ trên tầng hai.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu la lớn là xe mất thắng. Tôi hoảng hồn tỉnh dậy thì mọi người trên xe hoảng loạn, la hét. Tôi nhảy xuống vội kéo thắng tay nhưng hệ thống mất hơi nên không có tác dụng gì” - anh Giang nhớ lại.

Anh Giang kể tiếp tài xế Anh cố gắng đưa xe chạy thêm hai khúc cua khoảng 1 km nữa để cố gắng tìm đường lánh nạn nhưng không thấy.

“Chúng tôi gắng tìm đường lánh nạn nhưng không thấy nên tài xế Anh quyết định bẻ lái cho xe đâm vào vách núi. Vì lúc đó chiếc xe tải đã lao với tốc độ rất nhanh rồi, nếu tiếp tục rẽ phải thì có lẽ sẽ rơi xuống vực, mọi người khó có hy vọng sống sót” - phụ xe Giang nói.

Ngày 4-4, BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay ba trong số năm nạn nhân trong vụ tai nạn đã được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị, theo nguyện vọng của gia đình để tiện việc chăm sóc.

Hai bệnh nhân còn lại quê Quảng Bình và quê Quảng Nam bị thương nặng, đang tiếp tục được điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm