Quận Bình Thạnh, TP.HCM có tân Chánh án

(PLO)- Ông Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1977) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, TAND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND quận Bình Thạnh.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở toà án quận. Theo đó, Chánh án TAND Tối cao bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1977), phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh giữ chức vụ Chánh án.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và lãnh đạo địa phương trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Tân Chánh án. Ảnh: H.YẾN

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và lãnh đạo địa phương trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Tân Chánh án. Ảnh: H.YẾN

Nhiệm kỳ của ông Anh là năm năm kể từ ngày 1-10. Quyết định do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ký.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chúc mừng tân Chánh án quận Bình Thạnh.

Ông Phong nói đây là nhiệm kỳ đầy thử thách đối với tân Chánh án. Trong thời gian tới, lãnh đạo đơn vị phải sáng tạo cải tiến hơn để mãi là một trong các đơn vị đứng đầu trong TAND hai cấp TP.HCM.

Cụ thể đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác giải quyết án. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác dân vận làm tốt công tác đối thoại, hoà giải. Vì xét xử đúng đã tốt nhưng không xét xử mà giải quyết được tranh chấp càng tốt hơn.

Lãnh đạo tin tưởng ông Anh, người từng trải qua các công việc thẩm phán và quản lý sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, ông Anh hứa với trọng trách được giao sẽ cố gắng hết sức mình. Tân Chánh án cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm