Quan chức Nhà Trắng so sánh tổng thống Syria với Hitler

Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Sean Spicer ngày 11-4 bị phản ứng mạnh vì ví Tổng thống Syria Bashar al-Assad với trùm Đức Quốc xã Adolf Hiller rằng Hiller thậm chí còn không sử dụng vũ khí hóa học.

Phát ngôn này của ông Spicer ngay lập tức bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người nói ông Spicer đã nói không chính xác vì dù Hiller không dùng vũ khí hóa học trên chiến trường nhưng thực tế đã có khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã thảm sát bằng khí gas trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Rất đông người Do Thái chỉ trích ông Spicer đã bỏ qua tội ác của Hiller với cộng đồng người này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer xin lỗi vì so sánh Tổng thống Syria Assad với trùm Đức Quốc xã Hiller, trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 11-4. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer xin lỗi vì so sánh Tổng thống Syria Assad với trùm Đức Quốc xã Hiller, trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 11-4. Ảnh: REUTERS

Ông Spicer đưa ra lời nói hớ hênh này trong cuộc họp báo ngày 11-4 về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria ngày 4-4 làm 87 người chết. Sau đó cùng ngày, ông Spicer đã phải công khai xin lỗi, nói sự so sánh này là sai lầm.

“Đó là một sai lầm. Sự so sánh này không phù hợp và vô lý, tôi không nên so sánh như vậy và tôi sẽ không làm thế nữa” – ông Spicer nói với CNN. “Mục tiêu của tôi là tập trung vào ông Assad. Tôi không muốn sai lầm này khiến người khác xao lãng kế hoạch của tổng thống về Syria” - ông nói lại.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi đề nghị Tổng thống Donald Trump sa thải ông Spicer: “Ông Sean Spicer phải bị sa thải và tổng thống phải bác bỏ ngay lập tức lời của ông này”. Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu của bà Pelosi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm