Quốc gia giáp Nga ‘ra tay’ giải cơn khát khí đốt của châu Âu

(PLO)- Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan cho biết tổng khối lượng khí đốt nước này cung cấp cho châu Âu trong năm 2022 sẽ lên tới 12 tỉ mét khối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Azerbaijan sẽ tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu lên hơn 30% trong năm nay trong bối cảnh EU nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan – ông Parviz Shahbazov. Ảnh: APA

Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan – ông Parviz Shahbazov. Ảnh: APA

Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan – ông Parviz Shahbazov ngày 12-9 cho hay, trong 8 tháng năm nay, nước này đã cung cấp cho châu Âu 7,3 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên.

“Tổng khối lượng (khí đốt) cung cấp cho châu Âu trong năm 2022 sẽ lên tới 12 tỉ mét khối, tăng 31% so với năm 2021” - ông Shahbazov viết trên Twitter.

Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan cũng cho biết sản lượng khí đốt đã tăng gần 10%, đạt 30,6 tỉ mét khối trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8-2022.

Vào ngày 7-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen đề nghị các quốc gia thành viên thống nhất áp đặt giá trần đối với khí đốt Nga.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ cắt mọi nguồn cung năng lượng với bất kỳ quốc gia nào áp đặt giá trần với dầu hoặc khí đốt Nga.

Na Uy – quốc gia gần đây thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu cho châu Âu – đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng áp đặt giá trần đối với khí đốt Nga. Thủ tướng Na Uy – ông Jonas Gahr Store ngày 12-9 nhận định biện pháp này sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu hụt năng lượng của châu Âu, theo đài RT.

Vào tháng 7, EU và Azerbaijan đã ký biên bản ghi nhớ, theo đó Baku sẽ tăng gấp đôi xuất khẩu khí đốt cho Brussels lên ít nhất 20 tỉ mét khối mỗi năm đến năm 2027.

Thỏa thuận cũng quy định việc mở rộng Hành lang Khí đốt phía Nam chạy qua Azerbaijan, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Vào tháng 5, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý ngừng hầu hết nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay, như một phần biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine.

Tuy nhiên, EU chưa đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với khí đốt Nga. Năm 2021, Nga cung cấp cho EU tới 155 tỉ mét khối khí đốt, đáp ứng gần 40% nhu cầu của khối này.

Nga bắt đầu giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU, buộc khối này phải chuẩn bị kế hoạch giảm nhu cầu khí đốt để vượt qua mùa đông sắp tới.

Tổng thống Putin đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đang sử dụng xuất khẩu năng lượng của mình như một “vũ khí”, quy trách nhiệm cho EU về sự gián đoạn hiện tại trong việc cung cấp khí đốt cho lục địa này. Chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố Nga có thể dễ dàng bán dầu và khí đốt trên khắp thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức ở TP Vladivostok vào ngày 7-9 vừa qua, ông Putin cho biết đường ống Nord Stream dẫn khí từ Nga tới Đức “thực tế đã ngừng hoạt động” và sẽ vẫn như vậy vì tuabin cuối cùng đã không còn hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm