Iran chỉ trích nặng ông Trump, so sánh với ông Bush

Iran bác cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tehran đứng sau cuộc tấn công rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Tehran nói chính sách đối ngoại của ông Trump ở Trung Đông còn tệ hơn cả những chiến thuật hiếu chiến thời Tổng thống George W. Bush, theo đài RT.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tại Nhà Trắng tháng 10-2019. Ảnh: Mark Wilson/ Getty Images

Hôm 23-12, Tổng thống Trump cáo buộc Iran tấn công rocket vào “Vùng Xanh”- nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và phái bộ nước ngoài tại Iraq. Ông Trump đăng trên Twitter hình ảnh ba quả rocket phóng xịt, đồng thời tuyên bố có thông tin tình báo về các cuộc tấn công tiếp theo vào người Mỹ tại Iraq.

Hôm 24-12, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif chỉ trích việc ông Trump sử dụng một “bức ảnh vô giá trị để cáo buộc Iran một cách thiếu thận trọng”. Ông Zarif còn nói ông Trump tệ hơn cả cựu Tổng thống George W. Bush – người cùng với Thủ tướng Anh khi đó là Tony Blair phát động cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.

 “Lần trước, Mỹ đã hủy hoại khu vực của chúng tôi với cáo buộc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt” – ông Zarif nói. Ngoại trưởng Iran thêm rằng ông Trump sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20-1 tới.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Ông Trump thực hiện chiến dịch “gây sức ép tối đa” lên Iran, áp các lệnh trừng phạt vào nước này với cáo buộc tài trợ khủng bố. Tehran một mực bác cáo buộc này.

Cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hôm 20-12 khiến một công dân Iraq thiệt mạng là điểm nóng mới nhất giữa Mỹ và Iran. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận nước này đứng sau cuộc tấn công, trong khi ông Trump nói: “Nếu một người Mỹ thiệt mạng, tôi sẽ bắt Iran chịu trách nhiệm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm