COVID-19 Ấn Độ: Tử vong vẫn cao nhưng đã có tín hiệu tốt

Số ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận tại Ấn Độ trong ngày 15-5 đã giảm gần 25% so với mức đỉnh điểm cách đó một tuần, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 16-5, giới chức y tế Ấn Độ thông báo 311.170 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 15-5, đưa tổng số người nhiễm lên mức 24.684.077. Số ca nhiễm mới này đã giảm đáng kể so với mức đỉnh điểm 414.188 (ngày 7-5) và là số ca nhiễm mới tính theo ngày thấp nhất trong hơn ba tuần qua.

Tuy nhiên, chưa có nhận định nào về việc liệu Ấn Độ đã vượt qua đỉnh dịch hay chưa.

Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ vẫn ở mức đáng buồn. Ngày 15-5, nước này có tới 4.077 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên mức 270.248. Số người chết vì COVID-19 tính theo ngày cao nhất tại Ấn Độ là 4.205 (được công bố ngày 12-5). 

Một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: PRESS TRUST OF INDIA

Làn sóng COVID-19 thứ hai đã hoành hành tại Ấn Độ từ tháng 2, khiến các bệnh viện và đội ngũ y tế trên cả nước quá tải. Sau khi nhiều bang áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, số ca nhiễm mới đã liên tục giảm tại một số địa phương, chẳng hạn như Maharashtra - bang đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Ấn Độ - hay vùng thủ đô Delhi.

Hôm 15-5, giới chức y tế Ấn Độ cho biết số kết quả dương tính chiếm 19,8% tổng số xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong tuần này, giảm nhẹ so với mức 21,9% của tuần trước đó. Trong đó, 24 trong tổng số 36 bang và lãnh thổ liên bang có tỉ lệ xét nghiệm dương tính cao hơn 15%, theo tờ India Times.

Bang Uttar Pradesh là nơi có tỉ lệ xét nghiệm dương tính thấp nhất cả nước, ở mức 5,9%, giảm gần một nửa so với số liệu cách đây hai tuần. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính tại Delhi cũng giảm từ 31,6% (ngày 1-5) xuống còn 11,32%.

Thành viên ủy ban nghiên cứu chính sách NITI Aayog (thuộc chính phủ Ấn Độ), bác sĩ V.K. Paul nhận định rằng tình hình COVID-19 tại nước này đang ổn định và tuyên bố chính quyền New Delhi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo dịch bệnh sẽ được kiểm soát.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết khoảng 180,4 liều vaccine đã được dùng để tiêm ngừa COVID-19 cho người dân. Trong đó, 40,4 triệu người đã được tiêm đủ hai liều vaccine, chiếm 2,9% dân số Ấn Độ.

Ấn Độ đặt mục tiêu tăng tiến độ tiêm chủng, sẽ nâng số liều vaccine ngừa COVID-19 được triển khai lên mức 516 triệu vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, số ca nhiễm đang tăng lên ở các bang phía nam đất nước và vùng nông thôn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phải kêu gọi các quan chức tăng cường nguồn lực y tế và đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh tại các vùng nông thôn. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm