Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu, đã có người chết

Nhiệt độ đã chạm mức 45,9 độ C ở vùng Gallargues-le-Montueux, phía nam tỉnh Provence, Pháp. Các nhà dự báo thời tiết Meteo France (Pháp) cho biết mức nhiệt độ tăng gần 2 độ so với mức cao kỷ lục tháng 8-2003 (44,1 độ C).

12 thị trấn ở miền Nam nước Pháp đã chứng kiến mức nhiệt độ tăng cao vào ngày 28-6, có đến 3 vùng nhiệt độ tăng hơn 45 độ C.  

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết năm 2019 được dự đoán là một trong những năm nóng nhất thế giới, và giai đoạn 2015-2019 sẽ là thời gian nóng nhất được ghi nhận.

Tổ chức này cũng cho biết đợt nắng nóng ở châu Âu là một diễn biến hoàn toàn phù hợp với các hậu quả của hiệu ứng nhà kính.

Người dân Pháp đổ xô ra biển ở thành phố Marseille để giải nhiệt ngày 28-6. Ảnh: REUTERS

Bốn cơ quan hành chính ở Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ, cảnh báo nhiệt độ thuộc mức “cường độ nguy hiểm”, giống kiểu khí hậu tại Saudi Arabia.

Biển là nơi được người châu Âu chọn làm nơi để tránh cái nóng khắc nghiệt này. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết tại Tây Ban Nha có nhiệt độ lên đến đỉnh điểm trên 43 độ trong ngày 28-6, gây nên tình trạng cháy rừng trên diện tích hơn 60 km vuông ở tỉnh đông bắc Tarragona.

Nhiệt độ cao kỷ lục đã gây nên tình trạng cháy rừng tại Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Ở phía bắc ở Valladolid, Tây Ban Nha, một người đàn ông 93 đã ngã gục và chết vì nắng nóng, theo thông tin từ cảnh sát.

Còn tại tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Cordoba, một thanh niên 17 tuổi cũng đã chết nghi do sốc nhiệt sau khi nhảy xuống một hồ bơi để giải nhiệt.

Từ năm 1975, Tây Ban Nha đón nhận 9 đợt nắng nóng vào tháng 6 hằng năm, theo văn phòng khí tượng Tây Ban Nha.

Tại Pháp, nhiều trường học đã đóng cửa để hạn chế phụ huynh và học sinh ra đường trong thời gian nắng nóng. 

Một phụ nữ đi bộ trong công viên vắng tanh ở Marseille do đợt sóng nhiệt quét qua châu Âu. Ảnh: REUTERS

Cơ quan chức năng cũng thực hiện việc cung cấp nước uống, giúp đỡ người già, người vô gia cư, và các gia đình được khuyên nên đưa người già đi tránh nóng.

Một khu vực tại thủ đô Paris, Pháp, đã cấm một nửa phương tiện ra đường để tránh ảnh hướng của sức nóng ngột ngạt do ô nhiễm không khí. Nhiều thành phố như Lyon, Strasbourg và Marseille cũng đã hạn chế giao thông.

Nhiệt độ cao bất thường này được dự báo sẽ kéo dài đến đầu tuần tới, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm