Nga công bố mức thu nhập hơn 130.000 USD của ông Putin

Đài RT ngày 15-8 cho biết cổng thông tin chính thức của chính phủ Nga vừa công bố tài sản và mức thu nhập năm 2019 của một loạt quan chức hàng đầu nước này, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin.

Theo đó, thu nhập ông Putin trong năm 2019 đạt 133.000 USD (khoảng ba tỉ đồng), tăng gần 15.000 USD so với năm 2018. Nhà lãnh đạo này cũng sở hữu hai căn hộ, hai chiếc xe hơi Volga GAZ M21, một xe địa hình Lada Niva và một  xe kéo Skif - tất cả đều ở Nga. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phiên làm việc ở Duma Quốc gia vào tháng 3-2020. Ảnh: REUTERS

RT cho hay mức thu nhập như trên của Tổng thống Vladimir Putin vẫn thấp hơn nhiều so với một số nguyên thủ quốc gia khác. Chẳng hạn, mức lương Tổng thống Mỹ là 400.000 USD. Một trường hợp đặc biệt là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long một năm được trả trung bình hơn một triệu USD. 

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 12-2014, ông Putin tuyên bố bản thân không rõ một năm được trả bao nhiêu, chỉ biết đến ngày nhận lương thì nhận tiền và bỏ vào tài khoản ngân hàng

Thậm chí, khi so với các quan chức Nga khác, nhiều cấp dưới của Tổng thống Putin còn được trả lương cao hơn ông. 

Đơn cử, Thủ tướng Mikhail Mishustin trong năm 2019 kiếm được 247.000 USD. Đây là mức lương lúc ông còn lãnh đạo Cục Thuế Liên bang trước khi trở thành Thủ tướng hồi tháng 1 năm nay. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev năm 2019 có mức thu nhập hơn 150.000 USD.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov năm 2019 kiếm được khoảng 115.000 USD. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được trả hơn 171.000 USD, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev được trả 173.000 USD. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm