Quy định vật dụng cách phòng thi 25 m: Khó cho địa phương?

(PLO)- Nhiều địa phương băn khoăn với quy định mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25 m.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Quy định vật dụng cách phòng thi 25 m: Khó cho địa phương?

Ngày 8-6, Ban chỉ đạo cấp quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Giữ ổn định về phương thức như năm 2021

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào các ngày 7 và 8-7. Theo chủ trương, kỳ thi vẫn giữ ổn định về phương thức như năm 2021. “Những phương thức tổ chức của kỳ thi là cũ nhưng vẫn cần được quan tâm làm bài bản, bởi các thí sinh (TS) năm nay vẫn là mới, phụ huynh mới” - ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng nhấn mạnh chỉ còn bốn tuần nữa kỳ thi sẽ diễn ra, do đó lãnh đạo các tỉnh lưu ý, phối hợp tối đa cho các sở GD&ĐT trong việc tổ chức, tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh ôn tập, lưu trú, đảm bảo vấn đề giao thông... để có sự chuẩn bị tốt nhất.

880.101

là số TS thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng (87,8%). Số TS chỉ thi để xét tốt nghiệp là 83.196 (8,3%). Số TS (đã tốt nghiệp THPT) chỉ thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 39.189 (chiếm 3,9%).

Cũng tại hội nghị, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đơn vị đã trình lãnh đạo bộ cho phép không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế thi (các vấn đề cần điều chỉnh về kỹ thuật trong tổ chức kỳ thi năm 2022 được bổ sung vào văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi)…

Ngoài ra, cục này đã thực hiện rà soát “ma trận” đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), thông tin một số sở GD&ĐT phản ánh có gặp khó khăn trong việc đăng ký xét tuyển trực truyến cho TS tự do, thời gian tới bộ sẽ mở hệ thống để các em có thể đăng ký bổ sung, tạo sự đồng bộ trên cả nước.

Ngoài ra, Vụ Giáo dục đại học cũng đang xin ý kiến của lãnh đạo bộ để sớm có thể ban hành quy chế tuyến sinh, tài liệu hướng dẫn cho các trường, địa phương cùng phối hợp.

Nhiều địa phương cho rằng quy định các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25 m đang gây khó khăn. Ảnh: PHI HÙNG

Nhiều địa phương cho rằng quy định các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25 m đang gây khó khăn. Ảnh: PHI HÙNG

Địa phương loay hoay với quy định mới

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận sôi nổi về quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đó là các vật dụng của TS phải để cách phòng thi tối thiểu 25 m. Điều này đã khiến nhiều địa phương còn băn khoăn do không đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, hiện nay, các thiết bị công nghệ cao có thể thu phát sóng trong khoảng 25 m. Vì vậy, dù thiết bị để ngoài hành lang vẫn có thể thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết TP đã tìm được giải pháp để khắc phục khó khăn trong quy định mới này. Theo đó, với những điểm thi không đủ quy định 25 m, sở mượn các trường lân cận để TS đặt vật dụng.

Tương tự, tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các hội đồng thi chuẩn bị thùng đựng vật dụng của TS. Các thùng này sẽ được tập trung về một điểm cách phòng thi 25 m, đảm bảo thực hiện đúng quy định của bộ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho rằng TP có hơn 86.000 TS dự thi với 3.616 phòng thi ở 158 điểm thi. Trong đó, có những điểm thi lên đến 35 phòng thi với gần 800 TS thì quy định trên rất khó thực hiện.

“Đối với TS ở ngoại thành sẽ không gặp vấn đề lớn nhưng ở khu vực nội thành, với số lượng phòng thi lớn, TS đông, việc bố trí khu vực để vật dụng cho các em sẽ không hề đơn giản. Năm nay, tối thiểu 25 m, năm sau lên đến 50 m thì chúng ta sẽ ứng phó với tình huống ấy như thế nào? Quy định này đã gây khó khăn rất nhiều cho các hội đồng thi” - ông Hiếu nói.

Còn theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, sau mỗi lần kết thúc môn thi, TS quay lại địa điểm gửi đồ có thể lấy nhầm đồ của nhau. Ông Cương kiến nghị bộ cần có những giải pháp, hướng dẫn cụ thể để thực hiện tốt đối với nội dung trên.

Liên quan vấn đề này, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), cho biết qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình tiềm ẩn yếu tố sử dụng thiết bị công nghê cao để gian lận thi cử.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, A05 từng phát hiện việc sử dụng thiết bị cao để gian lận thi cử, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm người về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, trong đó có bị can là kẻ chủ mưu cầm đầu, hỗ trợ kỹ thuật cho các TS dự thi.

“Những người cầm đầu đã lên mạng tìm người giải đề thi, thành lập một nhóm, rồi tập hợp các TS có nhu cầu gian lận. Trước khi thi, TS được hướng dẫn sử dụng các thiết bị kỹ lưỡng... Do vậy, Bộ Công an đã có khuyến nghị để các vật dụng cách xa phòng thi tối thiểu 25 m, thậm chí càng xa càng tốt, bởi những thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi, hiện đại hơn” - Thiếu tướng Mạnh nói.•

Tiếp tục huy động giảng viên đại học kiểm tra công tác coi thi

Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia thành lập năm đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện làm việc với ban chỉ đạo các tỉnh và kiểm tra tại các sở GD&ĐT và hội đồng thi địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Kiểm tra công tác coi thi: Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT, trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; mỗi đoàn có ít nhất hai cơ sở giáo dục đại học tham gia, mỗi điểm thi có một tổ kiểm tra, mỗi tổ từ hai người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi theo hướng dẫn.

Kiểm tra công tác chấm thi: Thành lập 63 đoàn kiểm tra của bộ tại 63 sở GD&ĐT; mỗi đoàn từ bốn đến năm người do Bộ GD&ĐT điều động từ các sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đại học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm