Ra khỏi trường giáo dưỡng lại hành nghề 'đá xế'

Chiều 21-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam ba tháng đối với Lê Văn Ca (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, Ca là đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy cũ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ngoài ra, công an cũng khởi tố năm đối tượng khác trong đường dây của Ca gồm: Phạm Dương Đại Phong, Trương Vĩnh Thiên, Võ Trường Đức, Đặng Dương Công (cùng ngụ quận Hải Châu) và Phạm Thành Công (trú quận Sơn Trà).

 Ca tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khi đêm xuống, nhóm của Ca chở nhau bằng xe máy rảo quanh các tuyến phố để “ăn hàng”. Khi phát hiện những chiếc xe máy cũ, không ai để ý thì ra tay trộm cắp mang về nhà Ca cất giữ. 

Tại đây, cả nhóm tiến hành tháo rời các bộ phận, linh kiện rồi lắp đặt lại trên những chiếc xe máy khác (cùng dòng xe) để tránh bị chủ xe phát hiện. Khi đã “luộc” xong thì cả nhóm mang xe đi tìm mối tiêu thụ. Hiện Công an quận Hải Châu đã thu hồi được tám chiếc xe máy là tang vật do nhóm của Ca trộm cắp được.

Theo tìm hiểu, Ca là “trẻ hư” và được công an phường đưa vào diện quản lý. Mặc dù được giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện nhưng Ca không tiến bộ nên bị đưa đi trường giáo dưỡng rèn luyện, cải tạo 24 tháng. Vừa ra khỏi trại thì Ca lại vi phạm pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm