Ráo riết chuẩn bị cho học sinh TP.HCM thi tốt nghiệp

Theo quyết định của UBND TP.HCM, học sinh (HS) tại TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hai đợt và chủ yếu thi vào đợt 1, từ ngày 6 đến 9-7.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho phép các trường có thí sinh (TS) ở tỉnh có thể tổ chức cho các em trú tại trường hoặc nơi tổ chức nội trú. Điều này đã giải tỏa lo lắng rất lớn cho các trường phổ thông ngoài công lập, vì có nhiều HS ở tỉnh hoặc địa bàn xa đang theo học tại trường.

Giáo viên Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão đo thân nhiệt, đón học sinh
ở tỉnh lên TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Sẵn sàng đón phụ huynh, thí sinh lên TP.HCM dự thi

Chị Đặng Thị Hồng (quê Bình Phước), phụ huynh có con đang học tại Trường THCS - THPT Đào Duy Anh (quận 6), cho biết hiện gia đình chị đang đưa con đi xét nghiệm COVID-19 để có thể đủ điều kiện dự thi. Tuy nhiên, liên hệ với trạm y tế xã không có dịch vụ này nên chị đang hỏi bệnh viện huyện để được xét nghiệm.

Chị Hồng chia sẻ: Do dịch bệnh nên xe chở khách về TP.HCM hầu như không còn chạy. “Để con xuống trường dự thi, tôi phải liên hệ với một xe chở hàng cho con đi nhờ. Nghe tin trường có tổ chức nội trú và chăm lo cho các cháu nên tôi cũng phần nào yên tâm” - chị Hồng nói.

Được biết Trường THCS - THPT Đào Duy Anh có khoảng 30 em dự thi đợt này. Hiện trường đang khảo sát phụ huynh nội trú, tùy vào số lượng đăng ký nhiều hay ít, trường mới có phương án tổ chức vì còn liên quan đến nhân sự bếp ăn, phân công giáo viên trực, tổ chức xe đưa rước mỗi ngày.

Tại Trường THCS - THPT Hồng Đức - Cơ sở quận Tân Phú, ông Hoàng Gia Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có hơn 400 HS khối 12, trong đó có hơn 100 HS ngoại tỉnh. Ông Thành cho hay Sở GD&ĐT cho phép các trường tư được tổ chức nội trú nên trường và phụ huynh rất phấn khởi.

“Hiện trường đã gửi thông tin cho phụ huynh về việc xét nghiệm cho con tại quê hoặc lên TP. Qua thống kê, có hơn 90% phụ huynh đăng ký ở nội trú tại trường. Vì vậy, trường sẽ rà soát phiếu xét nghiệm, tổ chức chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, đi lại cho các em trong thời gian diễn ra kỳ thi nhưng vẫn đảm bảo an toàn” - ông Thành chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Huy, Chủ tịch HĐQT Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình), cho hay trường có 35 HS ở tỉnh theo học. Ngày 2-7, các em đã lên trường đầy đủ để chuẩn bị cho đợt lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. “Trường đã bố trí ba phòng rộng làm phòng nghỉ cho các em. Trong đó, một phòng cho nữ, hai phòng cho nam. Mỗi em sẽ cách nhau khoảng 2 m. Mọi hoạt động nội trú đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch” - ông Huy nói thêm.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), cũng cho hay trường có 130 em đi thi đợt này nhưng chỉ có 12 em ở tỉnh và một số em ở một số địa bàn tại TP.HCM nhưng xa trường. Hiện trường đã thông tin đến phụ huynh, HS về công tác chuẩn bị cho kỳ thi như làm xét nghiệm, chuẩn bị giấy tờ, khảo sát nhu cầu nội trú…

“Trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ phòng ốc, trang bị đồ dùng để đón các em và phụ huynh lên. Mỗi phòng chỉ 1-2 em và tất cả đều được trường khử khuẩn trước và sau khi các em rời đi. Trường sẽ lo ăn uống, bố trí hai xe 16 chỗ để đưa đón các em đi thi nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn” - ông Phúc nói.

Khẩn trương khử khuẩn chuẩn bị xét nghiệm

Tại điểm Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, cán bộ điểm thi sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị đón thí sinh đến lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay.
(Ảnh chụp chiều 2-7) Ảnh: MINH TÂM

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, hôm nay, 3-7, toàn bộ TS và cán bộ làm công tác thi sẽ phải tham gia xét nghiệm COVID-19. Những ai có kết quả âm tính mới được tham gia thi vào ngày 7 và 8-7 tới.

Việc tổ chức xét nghiệm sẽ được tổ chức tại 155 điểm, gần các điểm thi.

Để thực hiện, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các trưởng điểm thi chủ động phối hợp với lãnh đạo điểm lấy mẫu xét nghiệm, sắp xếp việc tổ chức xét nghiệm nhanh. Các trưởng điểm phải chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự; tổ chức xét nghiệm theo ca, HS trước, người tham gia kỳ thi sau.

Tại mỗi điểm cần hướng dẫn cho HS, giáo viên lên phòng ngồi chờ theo phòng thi, giãn cách, phân luồng, hướng dẫn xuống xét nghiệm theo phòng thi; cho ký danh sách xét nghiệm; thông báo thời gian xét nghiệm dự phòng cho TS; ghi nhận và báo cáo các trường hợp không tham gia xét nghiệm.

Theo ghi nhận của PV, để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm, ngày 2-7, các quận, huyện trên địa bàn TP đều khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức phun khử khuẩn tại nơi lấy mẫu.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, cho biết trên địa bàn quận có chín điểm xét nghiệm. Phòng đã chỉ đạo cho các điểm nhanh chóng tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh phòng ốc để đảm bảo an toàn cho quá trình lấy mẫu xét nghiệm vào hôm nay.

Tương tự, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, cũng cho hay quận có tám điểm được trưng dụng làm điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các trường đã triển khai cho nhân viên trường và liên hệ với y tế phường đến phun khử khuẩn, sắp xếp bàn ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình lấy mẫu.

Ông Đặng Đình Quý, trưởng điểm thi tại một trường trên địa bàn quận Tân Bình, cho hay quận cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo cho công tác lấy mẫu vào ngày 3-7. Việc lấy mẫu phải đảm bảo sự giãn cách và an toàn. Hiện các điểm thi cũng đã in danh sách các TS theo phòng, chuẫn bị sẵn các giấy tờ để phục vụ cho việc xét nghiệm. •

 

TP.HCM có 88.774 thísinh

Theo số liệu của Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2021 có 88.774 TS đăng ký dự thi. Trong đó, THPT là 80.775 TS và giáo dục thường xuyên là 7.999 TS.

Trong đó, theo số liệu khảo sát, TP có hơn 1.200 HS là những em diện F0, F1, F2 và trong khu vực phong tỏa vì COVID-19. Những em này sẽ dự thi vào đợt 2 theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Ở đợt 1, để phục vụ cho kỳ thi, TP.HCM đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn.

Mỗi quận, huyện có 1-3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ hai phòng dự trữ để xử lý các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm