Reuters: Tỉ phú Elon Musk sắp sang Trung Quốc, muốn gặp Thủ tướng Lý Cường

(PLO)- Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 và mong muốn gặp Thủ tướng Lý Cường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 31-3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc (TQ) vào đầu tháng 4 và mong muốn gặp Thủ tướng TQ Lý Cường.

Nguồn tin tiết lộ rằng thời gian chính xác của chuyến thăm sẽ tùy thuộc vào sự sắp xếp của Thủ tướng Lý.

Phía Tesla và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện TQ chưa bình luận về thông tin này.

TQ là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Mỹ và nhà máy tại TP Thượng Hải là nhà máy lớn nhất của hãng xe này.

Tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla. Ảnh: REUTERS

Tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla. Ảnh: REUTERS

Ông Lý và ông Musk từng gặp nhau tại lễ khai trương nhà máy của Tesla ở Thượng Hải năm 2019, khi đó ông Lý đang là bí thư thành ủy Thượng Hải, có nhiệm vụ giám sát việc xây dựng nhà máy này.

Vào năm 2020, 2 người gặp lại nhau trong một cuộc họp trực tuyến, tại đây ông Musk cảm ơn ông Lý vì đã hỗ trợ hoạt động của nhà máy trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chuyến thăm theo kế hoạch của ông Musk diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng thu hút thêm đầu tư nước ngoài sau đại dịch. Chuyến thăm diễn ra sau hơn 2 năm quân đội TQ cấm xe Tesla đi vào các khu nhà ở quân sự, với lý do lo ngại về an ninh từ các camera được lắp trên xe.

Các nguồn tin không cho biết tỉ phú Musk dự định thảo luận vấn đề gì với ông Lý cũng như hoạt động dự kiến của ông Musk tại TQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm