Singapore-Trung Quốc nâng cấp quan hệ song phương

(PLO)- Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác toàn diện hướng tới tương lai”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Singapore và Trung Quốc (TQ) đã nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác toàn diện hướng tới tương lai” nhân cuộc gặp giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, kênh Channel NewsAsia dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Singapore cho biết.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Singapore viết: “Việc nâng cấp quan hệ phản ánh cam kết của cả hai bên trong việc tiếp tục mở rộng hợp tác song phương và theo đuổi sự hợp tác mới trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như kinh tế xanh và kỹ thuật số”.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lý ca ngợi quan hệ hợp tác Singapore-Bắc Kinh, ông nói: “Singapore và TQ đã tiếp tục hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ của chúng ta ngày càng bền chặt hơn”.

“Đã đến lúc chúng ta nhìn về phía trước, cùng làm việc và đưa mối quan hệ phát triển hơn nữa” - ông nói thêm.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 31-3. Ảnh: CHANNEL NEWSASIA

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 31-3. Ảnh: CHANNEL NEWSASIA

Ông Lý hoan nghênh sự hợp tác ngày càng tăng giữa TQ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cho biết nhiều quốc gia bao gồm Singapore rất muốn tăng cường quan hệ kinh tế với TQ.

Đáp lại, ông Tập nói rằng TQ luôn coi Singapore là một người bạn quan trọng, mô tả việc hợp tác song phương hướng tới tương lai sẽ thúc đẩy sự phát triển và hồi sinh của cả hai nước.

Ông nói thêm rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng là "một tấm gương" cho khu vực. Ông cho biết sẵn sàng tiếp tục trao đổi sâu với ông Lý để thúc đẩy quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khác nhau.

“Điều này sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp cho sự phát triển hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới” - ông Tập lưu ý.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, 2 nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc nối lại hàng không và giao lưu nhân dân như trước đại dịch COVID-19.

Bộ này cho biết ông Lý sẽ gặp tân Thủ tướng TQ Lý Cường vào ngày 4-1 trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Bắc Kinh kể từ đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm