Tổng thống Honduras sắp thăm Trung Quốc sau khi cắt quan hệ với Đài Loan

(PLO)- Bộ Ngoại giao Honduras thông báo Tổng thống Xiomara Castro đang có kế hoạch sớm thăm Trung Quốc sau khi cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Honduras hôm 29-1 thông báo trên Twitter rằng Tổng thống nước này - bà Xiomara Castro sẽ sớm có chuyến công du tới Trung Quốc (TQ), tuy nhiên cơ quan này không cung cấp ngày cụ thể, hãng Reuters đưa tin.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro. Ảnh: Fredy Rodriguez/REUTERS

Tổng thống Honduras Xiomara Castro. Ảnh: Fredy Rodriguez/REUTERS

“Tổng thống Xiomara Castro sẽ sớm có chuyến thăm chính thức tới TQ để ký kết các thỏa thuận tốt đẹp giữa hai nước” - Bộ Ngoại giao Honduras viết.

Phản hồi thông báo trên của Honduras, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh ngày 30-3 cho biết Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm "càng sớm càng tốt" của bà Castro để thiết lập quan hệ song phương.

“Chúng tôi sẵn sàng tăng cường giao lưu cấp cao với Honduras, không ngừng nâng cao niềm tin chính trị và hiểu biết lẫn nhau cũng như cùng thúc đẩy hợp tác và liên lạc trên tất cả các lĩnh vực” - bà Mao phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Thông báo về chuyến thăm TQ của Tổng thống Honduras được đưa ra vài ngày sau khi quốc gia Mỹ Latinh này tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh.

Vào tuần trước, Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina đã có chuyến thăm TQ nhằm xúc tiến quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm