Ngoại trưởng Honduras tới Trung Quốc bàn việc lập quan hệ với Bắc Kinh

(PLO)- Ngoại trưởng Honduras đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm xúc tiến quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau khi tuyên bố ý định cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức Honduras ngày 23-3 cho biết Ngoại trưởng nước này - ông Eduador Enrique Reina đang có chuyến thăm Trung Quốc (TQ) nhằm xúc tiến quá trình thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau khi quốc gia Mỹ Latinh tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao hiện có với Đài Loan, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina. Ảnh: Lucy Nicholson/REUTERS

Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina. Ảnh: Lucy Nicholson/REUTERS

“Theo chỉ đạo của Tổng thống Xiomara Castro, Ngoại trưởng Eduardo Enrique Reina đã tới TQ vào hôm 22-3 để xúc tiến nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao” - ông Ivis Alvarado - Thư ký báo chí của tổng thống Honduras, cho hay.

Tổng thống Castro cũng đang lên kế hoạch thăm TQ, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Bình luận về chuyến thăm của ông Reina, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân tuyên bố Bắc Kinh hoan nghênh thái độ tích cực của chính phủ Honduras đối với việc xây dựng quan hệ và sẵn sàng phát triển quan hệ hai nước "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Trong khi đó, Cơ quan đối ngoại của Đài Loan đã triệu tập Đại sứ Honduras để bày tỏ "sự không hài lòng mạnh mẽ” đối với chuyến thăm TQ của Ngoại trưởng Reina.

Một quan chức cấp cao của Đài Loan nói với Reuters rằng chuyến đi của ông Reina đồng nghĩa việc thiết lập quan hệ chính thức giữa TQ và Honduras sắp được tuyên bố chính thức.

Nếu động thái trên diễn ra thì Đài Loan chỉ còn quan hệ ngoại giao chính thức với 13 quốc gia, chủ yếu là các nước nhỏ ở Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.

Trước đó, có thông tin cho rằng Honduras đã yêu cầu Đài Loan viện trợ 2,5 tỉ USD trước khi ra thông báo về kế hoạch xây dựng quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên quốc gia Mỹ Latinh này đã bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng Honduras chỉ yêu cầu Đài Loan tăng gấp đôi viện trợ hàng năm lên 100 triệu USD nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ Đài Bắc.

Ông cũng cho biết Honduras đã cố gắng thương lượng lại về khoản nợ với Đài Bắc (khoảng 600 triệu USD) nhưng không đạt được kết quả.

Đáp lại, Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho hay hòn đảo "đã nhiều lần bày tỏ với Honduras về việc sẵn sàng, trong khả năng của hòn đảo, hỗ trợ Honduras thúc đẩy xây dựng và phát triển đất nước”, đồng thời cho biết hòn đảo đang "cố gắng hết sức để duy trì tình hữu nghị" với Honduras.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm