Reuters: Ukraine đòi Mỹ gửi ‘vũ khí nguy hiểm’ đối phó Nga

(PLO)- Các nguồn thạo tin của hãng Reuters cho hay Ukraine đã yêu cầu Mỹ gửi “bom chùm” để đối phó Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, các nguồn thạo tin của hãng Reuters cho hay Ukraine đang đòi Mỹ gửi “bom chùm” để phối hợp với máy bay không người lái (UAV) tiến hành các đợt không kích tấn công vào các vị trí của quân Nga.

Cụ thể, các nguồn tin cho biết trong cuộc họp tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) diễn ra hồi tháng trước, giới chức Kiev đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ gây sức ép lên Nhà Trắng để Ukraine nhận được viện trợ “bom chùm” với hy vọng sẽ giành được nhiều lợi thế trước quân Nga tại chiến trường miền đông Ukraine.

Hải quân Mỹ tải bom chùm lên tàu sân bay Mỹ USS Saratoga trên biển Địa Trung Hải hồi 1986. Ảnh: REUTERS

Hải quân Mỹ tải bom chùm lên tàu sân bay Mỹ USS Saratoga trên biển Địa Trung Hải hồi 1986. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, hiện không có gì chắc chắn rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ phê duyệt yêu cầu trên từ Kiev. Bởi bom chùm là một loại vũ khí nguy hiểm, nó bị cấm dùng trên hơn 120 quốc gia, khi phát nổ sẽ gây nhiều thiệt hại, trong đó có thể ảnh hưởng tới dân thường.

Theo Reuters, bom chùm là các loại bom bi, đạn, lựu đạn cỡ nhỏ được chứa trong các quả bom cỡ lớn (bom mẹ, đạn mẹ) được phóng ra từ các dàn phóng hoặc được thả từ trên không bằng máy bay không người lái. Khi bom nổ các loại đạn dược bên trong sẽ phân tán ra một vùng rộng lớn, gây sát thương lớn trên diện rộng.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm