Rộng đường xuất khẩu thủy sản sang Mỹ

Công bố mới nhất về thuế chống bán phá giá tôm và cá tra xuất khẩu khẳng định các doanh nghiệp (DN) Việt Nam sẽ được giảm thuế xuống gần bằng 0%. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kết quả này đã mở ra cho thị trường xuất khẩu tôm, cá tra Việt Nam nhiều cơ hội phát triển tại thị trường vốn rất khó tính của Mỹ. Các DN Việt Nam sẽ dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng mới, giá trị lớn.

Cá tra sẽ tăng xuất khẩu

Triển vọng nói trên làm nức lòng cả DN được miễn thuế và cả những DN chưa được miễn thuế. Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty CP Gò Đàng, cho biết: “Khi nghe công bố của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) về kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ bảy về mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam (POR7), tôi rất vui mừng. Đây sẽ là tiền đề để các DN khác có kết quả tốt trong những đợt xem xét kế tiếp. Nhiều DN nước ta đang chịu mức thuế chống bán phá giá cá tra 2,11 USD/kg (chiếm đến 63,8% trên tổng giá bán vào thị trường Mỹ). Dù mới giảm một nửa tiền thuế (0,56 USD/kg) thì đó cũng là tin mừng trong thời điểm khó khăn này”. Ông Đạo cho biết nếu sắp tới được miễn giảm thuế, DN sẽ xây dựng thêm một nhà máy chế biến để tăng sản lượng xuất khẩu.

Theo ông Trương Đình Hòe, kết quả trên sẽ khiến cá tra Việt Nam gặp nhiều thuận lợi hơn ở cả thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Khi chưa có phán quyết của DOC, các DN châu Âu cố “găm” hợp đồng, chờ thuế tăng, nay họ sẽ không có cơ sở để ép giá thêm đối với các DN Việt Nam.

Ông Hòe cũng cho biết tiếc cho DN Vĩnh Hoàn, nếu DN này gửi đơn xin xét miễn thì từ kỳ POR8, mức thuế đối với DN cũng sẽ vĩnh viễn bằng 0%. Song do chưa gửi đơn nên DN Vĩnh Hoàn sẽ phải chịu thêm đợt xem xét hành chính lần tới nữa.

Rộng đường xuất khẩu thủy sản sang Mỹ ảnh 1

Tới đây, cá tra Việt Nam gặp nhiều thuận lợi hơn trên thị trường Mỹ và châu âu. Ảnh: CTV

Nhưng… nhiều DN tôm sắp phá sản

Ngược với cá ba sa, các DN xuất khẩu tôm đón nhận kết quả sơ bộ đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) lần thứ sáu (POR6) đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ ngày 1-2-2010 đến 31-1-2011 với thái độ rất bình thường. Ông Chu Văn An, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cho biết: “Minh Phú đã ba lần liên tiếp được hưởng mức thuế 0%. Nếu được hưởng mức thuế 0% trong 4-5 lần liên tiếp thì được bỏ thuế hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều khó khăn đang bủa vây các DN chế biến tôm xuất khẩu. Tôm bị dịch bệnh chết hàng loạt, nông dân khóc nhưng không có nguyên liệu chế biến thì DN cũng khóc lây. Thị trường Mỹ, châu Âu nhu cầu giảm, thị trường Trung Quốc thì chỉ “chực” ép giá DN nước ta. Thông tin từ Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Cà Mau cho biết hiện tại có hơn 30% DN sắp phá sản”.

Ông An không phủ nhận kết quả đánh giá nói trên sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh của DN Việt Nam so với các DN nước ngoài. Nhưng ông cũng cho hay tình hình chung là DN xuất khẩu tôm hiện vẫn không dám tăng sản lượng, chỉ dám thu mua số lượng vừa phải, mua xong phải kiểm tra thật kỹ dư lượng kháng sinh rồi mới dám xuất khẩu.

Nằm trong danh sách giảm thuế còn 1,03%, Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi cho biết kết quả này chỉ có lợi cho nhà nhập khẩu khi DN Việt Nam xuất theo dạng xuất bao thuế (FOB). Còn đối với các DN xuất theo dạng CIF thì sẽ được hưởng lợi cạnh tranh về giá so với các nước khác và khách hàng tại Mỹ dễ chấp nhận sản phẩm tôm của nước ta hơn. Nhìn chung, DN rất khó tận dụng thời cơ này phát triển sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu vì những lý do chung như nguồn vốn, lãi suất, giá tôm nội địa tăng cao, tôm vướng dịch bệnh, bị cạnh tranh giá cả từ Thái Lan…

4 nhà máy của Việt Nam trong tổng số sáu nhà máy chế biến cá pangasius (cá tra, cá ba sa) được cấp chứng nhận BAP (chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất). Cuối tháng 4 tới, dự kiến sẽ có thêm bốn nhà máy chế biến cá pangasius khác hoàn tất chứng nhận này.

Vẫn có DN ngại bán hàng qua Mỹ

Đại diện một DN chế biến xuất khẩu cá tra cho biết DN này chỉ xuất hàng sang thị trường châu Âu, Nga vì ngại những điều kiện ngặt nghèo về giấy tờ, thủ tục và đặc biệt là thuế chống bán phá giá cá tra của Mỹ. “Chúng tôi không có khả năng thuê luật sư nước ngoài, kèm các chi phí cao khác cho việc đi kiện để được hưởng miễn giảm thuế” - chủ DN cho biết.  

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm