"Sắc màu" kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(PLO)- Triển lãm trưng bày những tác phẩm đầu tay của HS các lớp 10 được học môn Mỹ thuật theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-11, Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) tổ chức sự kiện triển lãm tranh với chủ đề “Sắc màu” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thầy cô và các học sinh cùng nhìn ngắm những bức tranh mang chủ đề "Sắc màu". Ảnh: T.N

Thầy cô và các học sinh cùng nhìn ngắm những bức tranh mang chủ đề "Sắc màu". Ảnh: T.N

Có bức tranh đạt giải nhất cuộc thi, em Nguyễn Bảo Anh, HS lớp 10A4 lâng lâng niềm vui. Bảo Anh mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các HS được tham những cuộc thi bổ ích như thế này. “Với em, mỹ thuật không chỉ là một môn học mà còn là đam mê của bản thân, việc vẽ tranh cũng giúp cho em thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng” - Bảo Anh cười nói.

triển lãm tranh sắc màu trường nguyễn du

Bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi của em Nguyễn Bảo Anh học sinh lớp 10A4 vẽ Thành phố tôi yêu. Ảnh: T.N

Chia sẻ về bức tranh hoa lạ mắt của mình, Nguyễn Đình Cát Phượng, học sinh lớp 10A6 cho biết đã vẽ trong 3 tuần, sau những giờ lên lớp chính khóa để không ảnh hưởng đến việc học tập.

triển lãm tranh sắc màu trường nguyễn du

Cát Phượng chia sẻ về bức tranh đạt giải tại triển lãm tranh "Sắc màu". Ảnh: T.N

“Em chọn vẽ về hoa vì nó gần gũi với ngày 20-11. Hoa cũng là món quà ý nghĩa tri ân những điều thầy cô đã dạy dỗ cho chúng em. Mong quý thầy cô luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đưa những chuyến đò tiếp theo đến bến bờ thành công" - Phượng bày tỏ.

triển lãm tranh sắc màu nguyễn du

Các em học sinh khối 10 Trường THPT hào hứng tham dự triển lãm. Ảnh: T.N

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết nhà trường khá lo lắng khi bắt tay thực hiện đề án bởi đây là môn mới không phải môn chủ lực của nhà trường. Tuy nhiên, nhìn thấy các em tham gia học rất hào hứng, hăng say, và nghiêm túc với môn học này, trường quyết định lồng ghép vào kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam để kích thích niềm hứng khởi, tạo thêm động lực cho các HS.

triển lãm tranh sắc màu nguyễn du

Những bức tranh đều mang màu sắc tươi mới, trong trẻo ở lứa tuổi 16. Ảnh: T.N

Buổi triển lãm đã lựa ra 42 bức tranh đẹp nhất trong số 259 bức tranh gửi về dự thi và trao giải là một ba lô cùng tiền thưởng từ 50.000 đồng - 300.000 đồng cho 9 bức tranh xuất sắc nhất. Với chủ đề "Sắc màu", các HS được chọn vẽ tĩnh vật, phong cảnh thiên nhiên, trường lớp, bạn bè, thành phố tôi yêu...

Các em học sinh xuất sắc đoạt giải triển lãm tranh "Sắc màu". Ảnh: T.N

Các em học sinh xuất sắc đoạt giải triển lãm tranh "Sắc màu". Ảnh: T.N

"Qua đó, chúng tôi thấy được sự trẻ trung, cái hồn các em gửi gắm vào từng nét vẽ. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ thích thú khi nhìn thấy thành quả của con mình. Làm sao để các em thấy vui, thấy hào hứng với môn học là niềm mong mỏi của nhà trường. Hy vọng rằng, đây cũng là cơ hội để các em định hướng nghề nghiệp, có thể đến với ước mơ là kiến trúc sư, họa sĩ, nhà thiết thời trang" - hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm